Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế: Niềm hy vọng mới cho đảo ngọc sau thời gian dài ‘đóng băng’

Ngọc Ngân |

Đó là nhận định của ông Hoàng Quốc Hòa (Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch, thuộc Tổng cục Du lịch) khi Phú Quốc chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 10/2021.

Anh Lê Bảo Minh (25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) nhớ rất rõ lần đón khách du lịch quốc tế cuối cùng của mình trên đảo Phú Quốc, đó là vào tháng 2/2020. Trong suốt thời gian qua, anh đã chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM, thất nghiệp rồi lại tìm công việc trái ngành vì không thể tiếp tục làm hướng dẫn cho khách quốc tế.

Thị trường du lịch đã "đóng băng" gần 2 năm qua, nhiều lao động thất nghiệp, ngành du lịch và hàng không chịu thiệt hại nặng nề. Thông tin Phú Quốc chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế trở lại như một tín hiệu vui và đang nhận được đông đảo sự quan tâm.

Vì sao lại là Phú Quốc?

Ngày 10/9 vừa qua, Thủ tướng cơ bản đã nhất trí với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về phương án thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ đầu tháng 10.

Là hòn đảo du lịch có diện tích lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc sở hữu đủ những tiềm lực để thu hút khách quốc tế. Đường bờ biển "đảo ngọc" dài 150 km, với những bãi cát trắng muốt cùng làn nước xanh trong vắt. Bãi Gành Dầu, Ông Lang, Rạch Vẹm, Hòn Móng Tay, Hòn Thơm... thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch mỗi năm (tính ở thời điểm chưa có dịch bệnh). Ngoài ra, hệ sinh thái đa dạng đã thúc đẩy Phú Quốc có thể phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có năng lực đón 2-3 triệu lượt khách quốc tế/ năm, hiện nay có thể đáp ứng 7-8 chuyến hạ, cất cánh/giờ (4 chuyến quốc nội và 3-4 chuyến quốc tế). Cơ sở hạ tầng của Phú Quốc cũng được đầu tư mạnh mẽ, thành phố hiện có hơn 20.000 phòng lưu trú với 16 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao...

Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế: Niềm hy vọng mới cho đảo ngọc sau thời gian dài ‘đóng băng’ - Ảnh 1.

Theo thông tin trước đó, khách quốc tế đến Phú Quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19, hoặc đã khỏi bệnh được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

Ngoài ra, khách phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính, đã đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Trước Phú Quốc, đảo Phuket (Thái Lan) cũng đã thực hiện việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 từ khách du lịch quốc tế vẫn có, dù khoảng 70% dân số Phuket đã tiêm vắc xin đầy đủ, cao hơn mức trung bình 5% trên toàn Thái Lan.

Vì thế, việc mở cửa Phú Quốc phải là một bước đi thận trọng, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, phối hợp kĩ càng.

"Không đánh đổi sự an toàn của người dân"

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Quốc Hòa (Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch, thuộc Tổng cục Du lịch) cho biết: "Trong thời gian dài, từ cuối tháng 3/2020, du lịch đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Việc Phú Quốc mở cửa đón khách du lịch là một niềm hy vọng mới sau thời gian dài đóng băng.

Sở du lịch cũng đã xem xét, lựa chọn các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia vào việc đón khách du lịch. Các tiêu chí bao gồm việc tổ chức đón và quản lý đoàn khách, đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 theo quy định, chất lượng dịch vụ, an toàn lao động, bảo đảm an ninh trật tự...

Với chủ trương an toàn vẫn là trên hết, việc mở cửa không lấy kinh tế để đánh đổi sự an toàn của người dân. Hiện tại, người tham gia đón khách du lịch đều phải tiêm vắc xin đầy đủ".

Bên cạnh đó, công nghệ 4.0 cũng sẽ được ứng dụng trong việc chứng nhận khách du lịch đã tiêm vắc xin hoặc đã có xét nghiệm âm tính. "Sử dụng hộ chiếu vắc xin, kết hợp với việc hành khách có kết quả xét nghiệm PCR âm tính là giải pháp hữu hiệu để có thể khởi động lại thị trường vận tải hàng không", Tổng cục Du lịch thông tin.

Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế: Niềm hy vọng mới cho đảo ngọc sau thời gian dài ‘đóng băng’ - Ảnh 2.

Theo Tổng cục du lịch, việc thí điểm sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3, dự kiến đón khoảng 3.000 - 5.000 khách/tháng. Giai đoạn 2 là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 được mở rộng quy mô hơn khi đón từ 5.000 - 10.000 khách/tháng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, tỉ lệ tiêm vắc xin của người dân Phú Quốc phải đạt được 70%. Bên cạnh đó, sự bùng phát dịch bệnh ở các tỉnh thành phía Nam cũng là mối lo ngại, đòi hỏi khâu chuẩn bị phải chặt chẽ.

Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế: Niềm hy vọng mới cho đảo ngọc sau thời gian dài ‘đóng băng’ - Ảnh 3.

Một resort tại Phú Quốc

Hiện nay, tổng số dân của Phú Quốc là 144.000 người. Trong đó, có khoảng 38.000 người trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 1. Số người được tiêm mũi 2 chỉ đạt khoảng 4% dân số. Theo dự kiến, Phú Quốc cần thêm khoảng 250.000 liều vắc xin mới có thể bao phủ hết dân cư và người lao động.

Hiện tại, Phú Quốc vẫn nằm trong nhóm 8 huyện, thành phố “vùng xanh” của tỉnh Kiên Giang, đến nay chỉ ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại