Trường dân tộc nội trú ở Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt trên 30 điểm

Ngọc Tú |

Trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt từ 30 điểm trở lên.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

Ngày 18/9, thầy Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học vừa qua, học sinh trường này đã xuất sắc đạt thành tích cao, đặc biệt có 36 em học sinh đạt trên 30 điểm xét tuyển đại học.

Cụ thể, năm học 2020-2021, trường Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An có 5 lớp 12 với 149 học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học. Sau khi các trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn thì có trên 90% học sinh của trường đậu đại học nguyện vọng 1, trong đó có nhiều lớp đậu đại học 100%.

Trường dân tộc nội trú ở Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt trên 30 điểm - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đóng ở địa bàn xã Nghi Ân (TP. Vinh, Nghệ An).

Toàn tỉnh Nghệ An có 72 học sinh người dân tộc thiếu số đạt từ 27 điểm trở lên thì trường Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An có đến 40 học sinh trong số đó.

Đặc biệt, có 36 em học sinh của trường có điểm xét tuyển đại học từ 30 điểm trở lên.

Trong số này có 18 học sinh trúng tuyển vào các ngành top đầu của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 5 học sinh đỗ Trường đại học Y Hà Nội, 5 học sinh đỗ Học viện An ninh nhân dân, 3 học sinh đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, 8 em đỗ khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - một trong những ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2021 với 30 điểm.

Trường dân tộc nội trú ở Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt trên 30 điểm - Ảnh 2.

Trường có 95% học sinh là người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, nhiều học sinh của trường đạt được các mức điểm trên 28 và đỗ vào các Trường ĐH top đầu của cả nước như Đại học Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Quân y, ĐH Luật Hà Nội…

Thầy Mai Văn Đạt - Bí thư Đoàn trường cho biết, học sinh của trường có 95% là người dân tộc thiểu số nên các em được cộng 2,75 điểm ưu tiên (gồm 1 điểm ưu tiên đối tượng người dân tộc và 1,75 điểm ưu tiên thuộc khu vực đặc biệt khó khăn).

Trường dân tộc nội trú ở Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt trên 30 điểm - Ảnh 3.

Học lực của các em học sinh trong trường được đánh giá rất tốt.

Bởi vậy, số điểm xét tuyển đại học của các em là rất cao. Tuy nhiên, lực học của các em trong trường được đánh giá rất tốt. Nếu không tính điểm ưu tiên, trường này cũng có đến 40 em đạt trên 27 điểm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, 100% học sinh của Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đỗ tốt nghiệp, điểm trung bình của trường xếp thứ 2 toàn tỉnh Nghệ An (chỉ sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). Đặc biệt, trung bình điểm thi 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý của học sinh nhà trường đứng đầu tỉnh Nghệ An, vượt cả Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Trường dân tộc nội trú ở Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt trên 30 điểm - Ảnh 4.

Có 36 em học sinh của trường đạt từ 30 điểm trở lên và đậu vào nhiều ngành top của các trường đại học lớn trên cả nước.

Năm học này, trường có 3 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương, trong đó học sinh khối A là Nguyễn Thanh Đức - ĐH Bách khoa Hà Nội và 2 em khối C là Lương Thị Hiếu - Học viện An ninh nhân dân và em Lô Thị Hoàng Kim - khoa Hàn Quốc học, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.

Được biết, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ an được thành lập 10 năm nay. 3 năm gần đây, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường này xếp thứ 4 toàn tỉnh Nghệ An và có rất nhiều học sinh đạt trên 27 điểm xét tuyển đại học được khen thưởng.

Trường dân tộc nội trú ở Nghệ An có trên 90% học sinh đỗ đại học, 36 em đạt trên 30 điểm - Ảnh 5.

Điểm trung bình của trường trong kỳ thi THPT quốc gia 2020-2021 xếp thứ 2 toàn tỉnh Nghệ An.

"Đặc thù các học sinh của trường là con em dân tộc nên được cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học. Tuy nhiên, từ khi xét tuyển vào trường, phải sống xa gia đình, các em đều rèn luyện tính tự lập, tự giác học tập cùng với sự dạy bảo của thầy cô mới có được thành tích đó.

Đây là một thành tích quá tự hào đối với nhà trường và quê hương", thầy Nguyễn Đậu trương - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại