Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng 'quên' luật giao thông

Việt Hùng |

Tình trạng vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dùng điện thoại khi lái xe xuất hiện nhiều khi Hà Nội dỡ chốt kiểm soát, cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 1.

Từ ngày 17/9, Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát, cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động nên lượng người tham gia giao thông đông đúc hơn trước. Tình trạng vi phạm luật giao thông cũng trở nên phổ biến hơn.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 2.

Hình ảnh những người không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định xuất hiện thường xuyên trên các con phố trung tâm.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 3.

Hành vi không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng, đứng trên xe máy có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 4.

Trong mùa dịch, người dân thường nhớ việc đeo khẩu trang nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 5.

Trong khi đó, việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chất lượng cũng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng nếu xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh chụp tại đường Trần Khánh Dư.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 6.

Với việc xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm thì người lái xe có thể bị phạt tổng đến 1 triệu đồng.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 7.

Việc dùng điện thoại khi đang lái xe gây phân tâm, giảm khả năng quan sát, khó xử lý khi gặp tình huống bất thường nên dễ gây tai nạn. Hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền 600.000 đến 1 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 8.

Đường vắng, hành vi đi ngược chiều cũng diễn ra thường xuyên hơn. Ảnh chụp tại đường Trần Quang Khải.

Ra đường mùa dịch: Nhiều người ở Hà Nội nhớ khẩu trang nhưng quên luật giao thông - Ảnh 9.

Sau khi tháo dỡ chốt kiểm soát ở cầu Long Biên, lượng người qua cầu đông hẳn lên. Trong đó, nhiều người đi thể dục, dạo mát, vi phạm luật giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại