Nhiều người vượt rào ra hồ Tây hóng gió; ôm chó bỏ chạy khi thấy công an đi tuần

Việt Hùng |

Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người tụ tập hóng gió, chụp ảnh ở hồ Tây, nhưng họ liền bỏ chạy khi thấy công an xuất hiện.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 1.

Chiều 17/9, ngay trong ngày đầu tiên dỡ bỏ chốt kiểm soát trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội, hàng chục người đã vượt rào ra ven hồ Tây hóng gió, chụp ảnh.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 2.

Các nhóm thanh niên tụ tập nói chuyện ở ven hồ, không đảm bảo giãn cách, có người còn đeo khẩu trang không đúng quy định.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 3.

Bên ngoài chùa Trấn Quốc, một vài người đứng vái vọng.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 4.

Chiều muộn, một vài người đi bộ tập thể dục ở ven hồ Tây.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 5.

Ngoài người đi bô, quanh hồ xuất hiện nhiều người đạp xe đạp thể dục, dù hiện Hà Nội vẫn chưa cho phép hoạt động này diễn ra.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 6.

Thậm chí, nhiều người đưa chó đi dạo, khi thấy công an phường Thuỵ Khuê xuất hiện đã vội ôm chó bỏ chạy.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 7.

Đôi nam nữ kéo vội khẩu trang. Sau khi chiến sĩ công an nhắc nhở, cặp đôi liền lên xe rời đi.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 8.

Đại uý Nguyễn Trọng Tiến, tổ cảnh sát trật tự công an phường Thuỵ Khuê (phải) cho biết từ ngày 16/9, khi Hà Nội nới lỏng kiểm soát giấy đi đường, tháo dỡ các chốt thì nhiều người dân có tư tưởng nhầm lẫn giữa nới lỏng và xoá bỏ giãn cách. Chúng tôi phải nhắc nhở để họ hiểu rõ bản chất.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 9.

Để ngăn người dân tụ tập ven hồ tây, công an phường Thuỵ Khuê đã căng dây, lập rào chắn và đưa ra các biển bảo. Không những thế, công an phường còn thường xuyên đi nắm tình hình, kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt một số trường hợp để răn đe.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 10.

Tại các khu vực khác, tình trạng người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bắt đầu xuất hiện. Ảnh chụp tại tại quảng trường Cách mạng tháng Tám trước nhà hát Lớn.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 11.

Tại hồ đền Lừ, một số người dân ra tập thể dục, hóng mát. Một số người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định.

Ôm chó bỏ chạy khi thấy công an tuần tra ở hồ Tây - Ảnh 12.

Tại chân cầu Long Biên, hàng chục người ngồi nói chuyện với nhau. Nhiều người kéo khẩu trang xuống tận cằm. Hiện, Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 21/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại