Chuyện "xé rào" của Bí thư quận 6: Mình chần chừ thì đâu kịp

B. Bình |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá quận 6 rất sáng tạo, vận dụng rất tốt các biện pháp phòng chống dịch từ các văn bản hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Thành phố với mục tiêu hiệu quả trên hết, thể hiện của tinh thần trách nhiệm, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Bác sĩ thăm khám cho F0 điều trị tại nhà. Ảnh: Người lao động.

Bác sĩ thăm khám cho F0 điều trị tại nhà. Ảnh: Người lao động.

Quận 6 là nơi đầu tiên tại TP.HCM chủ động phát thuốc cho F0

Ngày 26/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thị sát, kiểm tra nhiều cơ sở cách ly, khu dân cư, Trạm Y tế lưu động tại quận 6.

Tại đây, báo cáo với Phó Thủ tướng, Bí thư Quận ủy Quận 6 Lê Thị Hờ Rin cho biết, quận đã mạnh dạn đưa một số loại thuốc cho các F0 cách ly, điều trị tại nhà ngay từ cuối tháng 7/2021 trước khi có quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố. Cùng với đó là tổ chức nấu các loại nước chanh sả, đồ ăn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho F0 trong khu cách ly, điểm phong tỏa… qua đó giảm nhiều trường hợp chuyển nặng.

Chuyện xé rào của Bí thư quận 6: Mình chần chừ thì đâu kịp - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một gia đình đang có F0 cách ly, điều trị tại nhà ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM - Ảnh: Chinhphu.vn

Trao đổi với lãnh đạo quận 6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo quận tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách thật nghiêm, đảm bảo an sinh cho 100% người dân, tiếp nhận, phản hồi hoặc qua thăm ngay trong thời gian sớm nhất khi người dân gọi điện yêu cầu trợ giúp về y tế. Quận cần đẩy nhanh xét nghiệm, tích cực điều trị, giảm tỷ lệ tử vong và cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho 100% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Quận 6 cần quan tâm hơn nữa, từng bước nắm những yêu cầu cá biệt của người đang gặp vấn đề về sức khỏe hoặc điều trị bệnh khác để hỗ trợ tối đa cho nhân dân không chỉ là thuốc mà cả chế độ dinh dưỡng, nhất quyết không được để ai thiếu đói, ghi nhận từ TTXVN.

Theo thông tin trên báo Zing, cuối tháng 7, quận 6 là địa phương đầu tiên tại TP.HCM chủ động phát thuốc kháng viêm, kháng đông cho F0 điều trị tại nhà ngay khi chưa có hướng dẫn của ngành y tế. Phải đến giữa tháng 8, hai loại thuốc này mới được Sở Y tế chính thức hướng dẫn F0 sử dụng để điều trị tại nhà (túi thuốc B).

Từ gợi ý của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, sau khi tìm hiểu, Bí thư quận 6 Lê Thị Hờ Rin (44 tuổi) hướng dẫn sử dụng thuốc này cho F0 điều trị tại nhà. "Mỗi giờ trôi qua mà không có thuốc là bao nhiêu bệnh nhân sẽ chuyển nặng, tử vong. Mình chần chừ thì đâu kịp", nữ Bí thư nói về quyết định khi đó của mình.

Nhìn lại giai đoạn ấy, Bí thư Hờ Rin thừa nhận lựa chọn "xé rào" của quận là hơi mạo hiểm, nhưng khi đó, số ca tử vong rất cao, bà không thể thấy có cách cứu dân mà không làm, nữ Bí thư quận 6 chia sẻ với PV báo Zing.vn.

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, dù không ủng hộ việc đi trước chính sách, song vô cùng cảm phục tinh thần "vì dân hành động" của Bí thư Quận ủy quận 6.

"Ở đây, tôi không bàn đến chuyện đúng hay sai, vì đó không phải là chuyên môn của tôi. Tôi chỉ xét ở khía cạnh an toàn hay không an toàn khi F0 sử dụng thuốc kháng viêm, kháng đông tại nhà" - bác sĩ Trương Hữu Khanh nói.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, một khi đã đưa ra toa thuốc, chắc chắn chính quyền quận 6 đã tham khảo ý kiến từ các bác sĩ có chuyên môn. Từ đó kèm theo những lưu ý cho bệnh nhân để họ có thể sử dụng thuốc đúng. Ví dụ, phải ăn no trước khi uống thuốc; thuốc không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú; sử dụng thêm thuốc hỗ trợ đối với bệnh nhân có bệnh về dạ dày…

"Thuốc kháng viêm là để chống phản ứng viêm sau khi mắc Covid-19, còn thuốc kháng đông có tác dụng ngăn cản sự hình thành hoặc làm chậm sự phát triển của các cục máu đông khi mắc Covid-19. Thông thường 2 loại thuốc này chỉ được chỉ định sử dụng trong thời gian từ 5 - 7 ngày, và tác dụng phụ cũng rất hiếm. Vì vậy, nếu F0 uống đúng, uống đủ theo hướng dẫn thì không sao" - bác sĩ Khanh cho biết.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại