Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội

Duy Phạm |

Hà Nội đẩy nhanh việc thực hiện xét nghiệm diện rộng COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố. Nhiều địa phương tận dụng vỉa hè, ngõ phố làm nơi xét nghiệm.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 1.

Trong những ngày gần đây, nhằm thực hiện kế hoạch số 206 xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, nhiều địa phương thần tốc triển khai xét nghiệm ngay trên hè phố Thủ đô.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV, tại các con phố trên vỉa hè Hà Nội như Thái Hà, Tây Sơn, Xã Đàn, Khâm Thiên... xuất hiện người dân xếp hàng đứng giãn cách để thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 3.

Dòng người xếp hàng chờ xét nghiệm tại đầu phố Thái Hà gẫn nút giao Tây Sơn vào sáng nay.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân tuân thủ theo nguyên tắc 5k của Bộ Y tế.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 5.

Đông người dân đến điểm xét nghiệm COVID-19 theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 6.

Gầm cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà được tận dụng làm điểm xét nghiệm COVID-19.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 7.

Vườn hoa trên phố Tây Sơn được trưng dụng.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 8.

Tại đây có 3 dây xét nghiệm, phục vụ cho hàng nghìn người dân trên địa bàn.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 9.

"Thực hiện theo kế hoạch xét nghiệm 100% của thành phố, toàn bộ các hộ dân thuộc các tổ được chia theo giờ, ngày đến địa điểm được định sẵn để xét nghiệm COVID-19 trước ngày 15/9", lực lượng chức năng tại khu vực này cho biết.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 10.

Khoảng sân rộng trên phố Khâm Thiên được tận dụng làm điểm xét nghiệm COVID-19.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 11.

Người dân đều nghiêm túc thực hiện việc khai báo, xét nghiệm COVID-19.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 12.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 với 4 cán bộ y tế trên đường Xã Đàn.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 13.
Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 14.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức triển khai chiến dịch xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 15.

Người dân xếp hàng dài tại một địa điểm khác trên phố Thái Hà.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 16.

Trước đó, chiều 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 206 xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 17.

Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian “vàng" giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71 ngày 6/9/2021 cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và giao.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 18.

Kế hoạch yêu cầu đến ngày 15/9 tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao: hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2- 3 ngày/lần); tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác: hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần (5- 7 ngày/lần); xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Cận cảnh thần tốc xét nghiệm COVID-19 ngay trên hè phố Hà Nội - Ảnh 19.

Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và theo hướng dẫn tại Công điện số 1305 ngày 2/9 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại