Vụ nữ cán bộ phản ánh đám tang đông người bị đình chỉ: "Năng lực làm việc của cán bộ xã yếu kém"

B. Bình |

Lãnh đạo huyện Đan Phượng cho rằng sẽ yêu cầu rà soát, báo cáo giải trình rõ ràng, tránh trường hợp lãnh đạo xã đẩy lỗi xuống cấp dưới để thoát tội.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV báo Thanh niên, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, cho biết, UBND huyện Đan Phượng đã nắm được thông tin bà Trần Thị Gấm, Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 phản ánh là khi phát hiện đám tang tập trung đông người và báo lên UBND xã Thọ An, đề nghị cử người có đủ thẩm quyền xuống giải quyết. 

Trong đó, bà Gấm đã báo cáo chính Phó chủ tịch UBND xã Lê Huy Hiệp, nhưng cũng không có sự hỗ trợ nào.

Đến nay, chính ông Hiệp lại ký quyết định đình chỉ nhiệm vụ đối với bà Gấm với lý do "thiếu trách nhiệm…". Về việc này, ông Hoàng cho rằng sẽ yêu cầu rà soát, báo cáo giải trình rõ ràng, tránh trường hợp lãnh đạo xã đẩy lỗi xuống cấp dưới để thoát tội.

"UBND xã Thọ An làm không đúng thì kiên quyết yêu cầu huỷ bỏ quyết định đình chỉ. Cấp huyện sẽ xem xét trên cả phương diện tính chất, động cơ, mục đích của việc đình chỉ nhiệm vụ đối với bà Gấm như vậy là đúng hay sai. Nếu xác định rõ sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che".

Ông Hoàng cũng cho rằng: "Năng lực làm việc của cán bộ xã Thọ An yếu kém, làm ảnh hưởng uy tín chung đến cả huyện Đan Phượng".

Trước đó, xã Thọ An từng xảy ra sự việc đông người tập trung đưa tang ngày 19/8, trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Đan Phượng, ngày 17/8/2021, trên địa bàn cụm 4, xã Thọ An có đám tang cụ bà T.T.L, là mẹ ông Trần Văn Hải, công chức xã Thọ An.

Ngay sau khi nhận được tin, UBND xã đã cử lãnh đạo xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ An đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình; đồng thời, yêu cầu gia đình ký cam kết tổ chức đám tang theo quy định về phòng, chống dịch.

Thời gian tổ chức đám tang, xã Thọ An phân công cán bộ y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn và khai báo y tế đối với người đến viếng. Khi tổ chức đưa tang vào ngày 19/8, có 38 người là các thành viên trong gia đình, các cụ cao tuổi và phường kèn trống. Ngoài ra, còn có 33 người thuộc các hộ dân ven đường đứng theo dõi và 25 người tham gia giao thông trên đường gặp đám tang dừng lại nhường đường.

Người dân đã quay clip, chụp ảnh về việc hàng trăm người đi đám tang tại cụm dân cư số 4, xã Thọ An, phản ánh lên chính quyền, thông tin trên báo Công an nhân dân.

Vụ nữ cán bộ phản ánh đám tang đông người bị đình chỉ: Năng lực làm việc của cán bộ xã yếu kém - Ảnh 2.

Cảnh đông người dự đám tang được người dân quay clip và phản ánh với chính quyền. Ảnh cắt ra từ clip.

Sau khi sự việc được phản ánh, UBND huyện Đan Phượng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An do thiếu trách nhiệm để xảy ra tụ tập đông người

Đáng nói, ngày 10/9, UBND xã Thọ An đã vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 (cụm 4) đối với bà Trần Thị Gấm liên quan đến vụ việc trên. 

Trước đó, sau sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An ngày 19/8, bà Gấm là người cùng các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng cụm 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

Trưa 13/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 15 ca dương tính mới, trong đó có 2 trường hợp là T.A.T, nam, sinh năm 1996. và bệnh nhân T.V.C, nam, sinh năm 1999 trú tại xã Thọ An, Đan Phượng, đều từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 12/9, được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại