Nghệ An áp dụng những quy định mới trong mùa dịch, người dân cần có thẻ mới được đi mua hàng

Ngọc Tú |

Từ ngày 6/9, tỉnh Nghệ An đã áp dụng nới lỏng chỉ thị cho một số huyện, thành, thị. Trong đó có một số quy định mới áp dụng cho người dân cần thực hiện trong mùa dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Nghệ An kiểm tra kỹ càng giấy tờ của người dân lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Nghệ An kiểm tra kỹ càng giấy tờ của người dân lưu thông trên đường.

Bắt đầu từ 0h ngày 6/9, tỉnh Nghệ An đã có quyết định về những địa phương thực hiện các Chỉ thị trong mùa dịch Covid-19.

Cụ thể, tỉnh này quyết định 6 địa phương tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, TX. Cửa Lò. Đối với huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai áp dụng Chỉ thị 15. Các địa phương còn lại được áp dụng Chỉ thị số 19, trừ TP. Vinh.

Tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An quyết định áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, riêng đối với xã Hưng Hòa được áp dụng theo Chỉ thị 15.

Nghệ An áp dụng những quy định mới trong mùa dịch, người dân cần có thẻ mới được đi mua hàng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19.

Trong thành phố Vinh có một số quy định áp dụng mới mà người dân cần biết để tránh bị xử phạt trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

Cụ thể, TP. Vinh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh duy trì một số chốt kiểm soát trọng điểm tại một số tuyến đường, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để hướng dẫn phòng, chống dịch, đồng thời kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo đó, TP.Vinh sẽ tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát ra, vào tại 14 cửa ngõ của TP. Đồng thời tiếp tục duy trì 29 điểm chốt chặn, kiểm soát tại các trục đường giao thông có kết nối với các xã, huyện lân cận và tuyệt đối không cho người, phương tiện đi qua. Khi người dân muốn đi qua chốt sẽ được hướng dẫn đến 14 chốt do UBND thành phố lập để được xem xét cho ra, vào hay không.

Trong nội thành TP. Vinh, có 6 nhóm người được ra ngoài đường nhưng cần phải kèm theo những giấy tờ cần thiết.

Nghệ An áp dụng những quy định mới trong mùa dịch, người dân cần có thẻ mới được đi mua hàng - Ảnh 2.

TP. Vinh duy trì 14 chốt kiểm soát dịch quan trọng là cửa ngõ ra vào thành phố này.

Cụ thể nhóm người và phương tiện thực hiện công vụ như cán bộ công viên chức tại các cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang, xe chở người đi cách ly; Phóng viên báo đài, lực lượng sữa chữa đường, điện, nước, xe bưu chính, ngân hàng; Các lực lượng phục vụ, tham gia phòng chống dịch bệnh; Người và phương tiện thuộc các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động.

2 nhóm còn lại là shipper giao nhận hàng và người dân được đi ra ngoài lúc cần thiết như mua thực phẩm, đồ thiết yếu, đi bệnh viện...

Khi ra đường, người dân phải mang theo chứng minh thư (hoặc căn cước công dân), thẻ ngành đối với lực lượng chức năng, cán bộ, phóng viên báo đài; giấy đi đường theo mẫu cử hoặc điều động của người đứng đầu tổ chức đơn vị có nêu rõ nơi đi, nơi đến, thời gian đi - đến, thời gian lưu trú.

Đối với người tiếp xúc với khách hàng, người dân phải có giấy báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Riêng đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tại Công văn 3025 ngày 30/8.

TP. Vinh tiếp tục dừng hoạt động các khu chợ trên địa bàn, tạm dựng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kể cả bán mang về.

Người dân trong nội thành TP. Vinh khi đi ra ngoài mua thực phẩm, thuốc phải sử dụng thẻ mua hàng do địa phương phường xã cung cấp và chỉ được mua hàng ở phường xã đó. Thẻ mua hàng được sử dụng 3 ngày/1 lần mua đồ và mỗi thẻ chỉ được sử dụng 1 lần tại 1 địa điểm mua bán. Thẻ được phát theo 3 nhóm không trùng nhau với các hộ liền kề.

Thời gian sử dụng thẻ mua hàng được quy định từ 7 đến 9 giờ sáng và 15 giờ đến 17 giờ chiều. Người dân tuyệt đối không được sử dụng thẻ vào mục đích khác để đi ra đường. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Sáng 6/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 12 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 1 ca cộng đồng ở TX Cửa Lò, 11 ca là F1 đã được cách ly từ trước.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.698 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại