Người phụ nữ bán rau khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh bị bắt tạm giam

PV |

Người phụ nữ cùng tài xế chuyển rau bằng xe "luồng xanh" từ Hậu Giang tới bán ở TP.HCM, nhưng sau đó không khai báo lịch trình thật khi quay lại Hậu Giang.

Ảnh minh họa: báo Hậu Giang

Ảnh minh họa: báo Hậu Giang

Theo Tuổi trẻ online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) hôm nay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), về hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Báo Hậu Giang thuật lại, sáng 9/8, bà Hương từ nhà trọ ở phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM đi trên xe tải "luồng xanh" mang BKS 95C-046.65 để qua các chốt kiểm dịch về nhà trọ ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 3 ngày sau, bà và tài xế chiếc xe này vận chuyển rau củ lên huyện Bình Chánh, TP.HCM bán, rồi quay về nhà trọ ở Hậu Giang trong đêm

Ngày 14/8, người phụ nữ này tới nhà anh ruột ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cùng với lái xe tải. Khi được địa phương yêu cầu khai báo y tế, bà Hương khai báo gian dối, trong đó không khai việc từ TP.HCM về.

Bà Hương sau đó từ chối đi cách ly và cam đoan sẽ về TP.HCM. Thế nhưng, sau đó bà về nhà trọ ở huyện Châu Thành A, rồi tiếp xúc nhiều người ấp Trường Bình A, xã Trường Long A.

Người này có kết quả khẳng định dương tính vào tối 15/8. Trong số các F1 của bà, 1 người đã nhiễm Covid-19.

Người phụ nữ bán rau khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh bị bắt tạm giam - Ảnh 2.

Công an huyện Châu Thành A vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam bà Hương. Ảnh: Thế Phong/báo Hậu Giang

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại