Vùng lõi của “ổ dịch” Thanh Xuân Trung hiện còn bao nhiêu người?

PV |

Theo giới chức quận Thanh Xuân, những người ở lại phần lớn là người già yếu, bệnh nền, phụ nữ mang thai có bệnh và những người ở lại để chăm sóc người đặc biệt yếu.

Nhân viên y tế trong đồ bảo hộ ngồi bệt nghỉ ngơi sau khi làm việc tại "ổ dịch" Thanh Xuân Trung. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

Nhân viên y tế trong đồ bảo hộ ngồi bệt nghỉ ngơi sau khi làm việc tại "ổ dịch" Thanh Xuân Trung. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), tính từ ngày 29/4/2021 đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội là 3.424 ca. Trong đó, trường hợp nhiễm ngoài cộng đồng là 1.559 ca, số người nhiễm đã được cách ly là 1.865 ca.

Được biết, riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tính tới chiều tối 3/9 đã ghi nhận 421 ca nhiễm Covid-19.

Trong ngày 3/9, quận Thanh Xuân có 13 ca mắc thì 11 ca ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, sống tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Đáng nói, có 1 bệnh nhân nữ sinh năm 1983 có tiền sử bị bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh), xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang do bị khó thở. Tới lần xét nghiệm thứ 3, trường hợp này mới có kết quả dương tính.

Về việc di dời người dân trong "ổ dịch Thanh Xuân Trung đến nơi mới, ông Đặng Khánh Hòa (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân) chia sẻ với TTXVN, lúc 21 giờ ngày 3/9, quận đã hoàn thành di dời 1.129 người dân ra khỏi "ổ dịch" này.

Ông nói, việc di dời được tiến hành rất cẩn trọng và hầu hết người dân đều thấu hiểu, chia sẻ với chính quyền.

"Hiện nay, 112 người còn ở lại trong vùng lõi của "ổ dịch" cũng đang được cách ly và áp dụng các biện pháp y tế theo quy định. Những người ở lại phần lớn là người già yếu, bệnh nền, phụ nữ mang thai có bệnh và những người ở lại để chăm sóc người đặc biệt yếu.

Khi ở lại, tất cả đều có đơn cam đoan thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà; đồng thời được đội ngũ y tế vào khám để xác định mức độ bệnh lý", TTXVN dẫn thông tin từ giới chức quận Thanh Xuân.

Trước đó, việc di dời dân trong khu vực phong tỏa tại ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đi cách ly tập trung được bắt đầu từ tối 1/9.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại