Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay

HN |

Trương Vệ Kiện từng được mệnh danh là “vua hài” Hồng Kông, là “đối thủ số 1” của Châu Tinh Trì.

Ngôi sao từng được ví là “vua hài" Hong Kong

Với những người yêu mến phim truyền hình Hong Kong, Trương Vệ Kiện không phải là cái tên xa lạ. Anh từng là ngôi sao lừng lẫy hàng đầu xứ Cảng thơm, được coi là "đối thủ số 1" của Châu Tinh Trì trong mảng tấu hài.

Thời ấy ở Hong Kong, người ta vẫn thường bảo nhau rằng: Nếu Châu Tinh Trì là "vua hài" màn ảnh rộng, thì "vua hài" truyền hình không ai khác chính là Trương Vệ Kiện.

Ở Việt Nam, Trương Vệ Kiện cũng được yêu thích qua nhiều tác phẩm đình đám trên màn ảnh nhỏ như Tây Du Ký, Như Ý - Cát Tường, Lộc Đỉnh Ký, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết... Đặc biệt, khán giả Việt ấn tượng sâu đậm với chàng công tử Đới Xuân Dần do nam diễn viên hóa thân trong bộ phim Như Ý - Cát Tường.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 1.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai và khiếu hài hước bẩm sinh, Trương Vệ Kiện từng là cây hài số một trên màn ảnh nhỏ Hong Kong.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, Trương Vệ Kiện được khán giả vô cùng yêu thích qua vai diễn chàng công tử Đới Xuân Dần trong bộ phim Như Ý - Cát Tường đóng cùng 2 nữ diễn viên Quan Vịnh Hà và Trần Hảo.

Trương Vệ Kiện sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha đi theo người đàn bà khác, bỏ mặc mẹ con anh sống trong cảnh bần hàn. Vì thế từ nhỏ, anh đã có tinh thần "tự lực cánh sinh", quyết tâm vượt khó.

Vốn có năng khiếu nghệ thuật, năm 19 tuổi, Trương Vệ Kiện đăng ký tham gia một cuộc thi hát của Đài Truyền Hình Thiệu Thị (TVB) và may mắn giành giải nhất. Đây là bước đệm giúp anh dấn thân vào làng giải trí.

Sau một thời gian phấn đấu, Trương Vệ Kiện lọt mắt xanh của tài tử Trương Quốc Vinh - ông hoàng màn ảnh Hong Kong. Cả hai gặp nhau và bàn bạc về những kế hoạch dài hơi.

Năm 1991, Trương Vệ Kiện ra mắt album đầu tiên và đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng. Năm 1996, sự nghiệp của anh bứt phá với vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký bản Hong Kong. Từ đó, cái tên Trương Vệ Kiện nổi danh khắp châu Á.

Tuy nhiên, Trương Vệ Kiện nổi tiếng nhanh nhưng cũng phải trải qua không ít thăng trầm. Anh từng đứng trên đỉnh vinh quang, danh tiếng không thua kém bất kỳ tài tử Hương cảng nào, nhưng sự nghiệp có lúc rơi xuống vực thẳm, tưởng như không thể vãn hồi.

Trương Vệ Kiện kể sau thành công của Tây Du Ký, anh là gương mặt được săn đón ráo riết thời bấy giờ. Khi quay xong phần 1, đài TVB có đến tìm anh để bàn bạc chuyện đóng tiếp phần 2.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 3.

Sau phần 1 của "Tây Du Ký", Trương Vệ Kiện bất ngờ mất vai Tôn Ngộ Không dù trước đó anh đã rất thành công.

Lúc này, vì đang tham gia một bộ phim khác ở Đài Loan, bên cạnh đó hợp đồng với TVB cũng sắp hết hạn, nên nam diễn viên đề nghị nhà đài trả cho mình mức cát-xê tương đương với thù lao của bộ phim anh đang đóng.

Song TVB không đồng ý, họ cho rằng Trương Vệ Kiện đòi tăng cát-xê nên quyết thay vai, và người được chọn thay thế cho anh là Trần Hạo Dân.

Trước động thái này của nhà đài, Trương Vệ Kiện chấp nhận hạ cát-xê. Anh tâm sự: "Khi đó, tôi nói với họ rằng tôi không muốn nói nữa, tôi sắp phát điên rồi, tùy họ thế nào cũng được, muốn trả cho tôi bao nhiêu tiền cũng được, thậm chí chỉ cần cho tôi tiền ăn trưa là được, tôi rất cần vai diễn này, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho nó".

Thế nhưng cuối cùng, Trương Vệ Kiện chẳng những không nhận được đồng nào, mà còn bị phũ phàng thay vai. Thậm chí, TVB cho rằng anh yêu sách, mắc bệnh ngôi sao nên đã đóng băng mọi hoạt động của nam diễn viên trong nửa năm.

Khi công việc ở Hong Kong không thuận lợi, Trương Vệ Kiện sang đại lục tìm đường phát triển. Song sự nghiệp vừa khởi sắc, anh lại vướng vào vụ kiện tụng với Bạch Long Mã của Tây Du Ký - Vương Bá Chiêu.

Chuyện là, khi đóng Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong bị nghi ngờ lợi dụng cảnh quay để đánh thật, khiến Vương Bá Chiêu bị thương, mặt mũi đầy máu me. Sau đó, Vương Bá Chiêu đã kiện hai tài tử Hong Kong ra tòa.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 4.

Trương Vệ Kiện – Tạ Đình Phong tới viện thăm hỏi Vương Bá Chiêu sau vụ ồn ào trên trường quay.

Vụ kiện kéo dài từ năm 1999 đến 2004 khiến sự nghiệp của Trương Vệ Kiện bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ mất đi danh tiếng và hình ảnh đẹp đẽ vốn có, anh còn bị cấm hoạt động tại đại lục trong suốt 5 năm. Chỉ đến khi đơn kiện của Vương Bá Chiêu bị toà án bác bỏ vì không đủ chứng cứ cụ thể để định tội, Trương Vệ Kiện mới được quay lại màn ảnh.

Những năm sau này, tài tử họ Trương vẫn tiếp tục đóng phim, nhưng tên tuổi không còn được như xưa. Năm 2008, vợ anh bị sảy thai, mẹ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, bản thân suýt phá sản, những biến cố liên tiếp ập đến khiến Trương Vệ Kiện thay đổi rất nhiều. Anh sống thu mình, trầm lặng hơn, ít tham gia hoạt động nghệ thuật.

Cuộc sống ở tuổi 56: Đi xe bus, ăn quán bình dân, ít người nhận ra

Hiện tại, Trương Vệ Kiện đã bước sang tuổi xế chiều. Khi ánh hào quang chói lọi ngày nào đã lui vào dĩ vãng, anh ít nhận phim để dành thời gian cho gia đình. Vài năm trở lại đây, Trương Vệ Kiện chỉ đóng vài tác phẩm và tham gia một số gameshow giải trí. Gần đây nhất, anh góp mặt trong chương trình Theo đuổi ánh sáng đi, anh trai.

Vừa qua, Trương Vệ Kiện xuất hiện trên chương trình Song tường kiến do tài tử Lê Diệu Tường làm MC. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống đời thường, ví mình là phiên bản của Châu Nhuận Phát.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 5.

Trương Vệ Kiện tham gia chương trình "Song tường kiến" do tài tử Lê Diệu Tường làm MC. Tại đây, anh chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hiện tại.

Trương Vệ Kiện tiết lộ thường ngày anh tự di chuyển bằng xe bus, tàu điện ngầm để đi làm, không có vệ sĩ hay trợ lý theo cùng. Vốn là ngôi sao đình đám một thời nhưng nay hiếm có khán giả nhận ra anh.

Tài tử tâm sự: "Tôi ra phố, không đeo khẩu trang, nhưng chẳng ai chú ý đến tôi. Thi thoảng mới có người thì thầm hỏi tôi có phải là người nổi tiếng không, họ đến tên còn chả nhớ. Cả Trung Quốc, số người nhận ra tôi giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Thời gian đầu, Trương Vệ Kiện cũng có chút chạnh lòng bởi dù sao anh cũng là người của công chúng. Nhưng sau đó, nam diễn viên dần quen với những tình huống như vậy. Thậm chí, anh cũng không ngại đi ăn ở những quán bình dân, hoặc tham gia các sự kiện ở tỉnh lẻ.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 6.

Trương Vệ Kiện đi xe bus công cộng nhưng không ai nhận ra.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 7.
Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 8.

Anh cũng không ngại ngồi ăn ở các quán bình dân.

Trương Vệ Kiện từng gây xôn xao khi đi hát trong một công trường đang xây dở tại vùng nông thôn. Nhiều khán giả nơi này không nhận ra chàng tài tử vang danh ngày nào, thậm chí còn nhầm lẫn anh với ca sĩ Đao Lang và hô nhầm tên anh. Đứng trên sân khấu, nam diễn viên chẳng thể làm gì hơn, ngoài nở nụ cười.

Dù đã qua thời hoàng kim là vậy nhưng Trương Vệ Kiện vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Được biết, tuy không còn tiếng tăm lừng lẫy song tài tử Hong Kong vẫn sống giàu có, sung túc nhờ những khoản tiền kiếm được từ các bộ phim năm xưa và đầu tư. Anh là đại gia ngầm của làng giải trí Cảng thơm.

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 9.
Cuộc sống của Trương Vệ Kiện ở tuổi xế chiều: Đi xe bus, ăn quán bình dân, số người nhận ra đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 10.

Một số hình ảnh gần đây của Trương Vệ Kiện, anh hiện đã bước sang tuổi 56.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại