Xử phạt hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên vào quán karaoke, vi phạm chống dịch

Ngọc Vũ |

Từ bài viết của báo Dân Việt, hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên vào quán karaoke, vi phạm biện pháp chống dịch đã bị xử phạt 2 triệu đồng/người và đang bị xem xét kỷ luật.

Sáng 2/9, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Báo Dân Việt về việc hiệu trưởng, hiệu phó cùng 2 giáo viên vào quán karaoke, vi phạm biện pháp chống dịch, UBND huyện này đã chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm quy định chống dịch Covid-19; đồng thời đề xuất mức độ kỷ luật đối với cá nhân vi phạm.

Qua kiểm tra xác định phản ánh của Báo Dân Việt là đúng.

Xử phạt hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên vào quán karaoke, vi phạm chống dịch - Ảnh 1.

UBND huyện chỉ đạo phòng, ban, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ phản ánh của Báo Dân Việt. Ảnh: N.V

Vào chiều qua (1/9), UBND huyện đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ cơ sở karaoke Nhân Đức 20 triệu đồng.

UBND xã Hướng Phùng xử phạt mỗi người 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Quảng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng, ông Đinh Trường Hải - Hiệu phó, ông Trương Quang Dũng - giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng và ông Phùng Như Hoàn – từng là giáo viên.

Ông Vân cho hay, UBND huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xem xét kỷ luật cán bộ, giáo viên vi phạm trong vụ việc nêu trên.

Xử phạt hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên vào quán karaoke, vi phạm chống dịch - Ảnh 2.

Quán karaoke Nhân Đức ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng - nơi hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng vào hát hò, vi phạm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.V

Trước đó, vào sáng 1/9, Báo Dân Việt đăng bài phản ánh, trong khi UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hoá yêu cầu tạm dừng hoạt động quán karaoke để phòng, chống dịch Covid-19 thì chiều 31/8, ông Nguyễn Hữu Quảng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cùng ông Đinh Trường Hải - Hiệu phó và giáo viên cùng trường đã đi hát karaoke t ại quán Nhân Đức, thôn Xa Ry (Hướng Phùng, Hướng Hoá).

Trả lời PV Dân Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Quảng thừa nhận, có vào quán karaoke Nhân Đức.

"Tôi không hát mà chỉ dùng điện thoại quay lại cảnh mấy anh em hát" - ông Quảng nói.

Ông Đinh Trường Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cũng thừa nhận việc hát karaoke tại quán Nhân Đức.

"Tôi chỉ hát 1 bài rồi về. 3 người còn lại tôi không rõ" - ông Hải cho biết.

Xử phạt hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên vào quán karaoke, vi phạm chống dịch - Ảnh 4.

Văn bản UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Hướng Hoá kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: N.V

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, ngay trong ngày 1/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra văn bản chỉ đạo UBND huyện Hướng Hoá khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm biện pháp chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại