Để nhiều học viên, huấn luyện viên mắc Covid-19, Giám đốc Trung tâm thể thao bị đình chỉ

T.Hà |

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (Trung tâm HLTT) tỉnh Đồng Tháp đã bị tạm đình chỉ vì để xảy ra chùm lây nhiễm tại đơn vị.

Khu vực khán đài B Sân vận động Cao Lãnh - nơi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Báo Người lao động

Khu vực khán đài B Sân vận động Cao Lãnh - nơi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Báo Người lao động

Tối 1/9, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận với báo Tuổi Trẻ rằng Giám đốc Trung tâm HLTT tỉnh này đã bị tạm đình chỉ công tác vì để xảy ra lây nhiễm Covid-19 trong học viên, huấn luyện viên và nhân viên.

Cùng với việc tạm đình chỉ trên, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã phê bình Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Sở VH,TT&DL) tỉnh vì vụ việc.

Báo Đồng Tháp đăng tải báo cáo của Sở VH,TT&DL cho hay, ca chỉ điểm của chuỗi lây nhiễm được phát hiện ngày 7/8 khi xuất hiện ca dương tính Covid-19 qua xét nghiệm RT-PCR sàng lọc cộng đồng học viên năng khiếu đang sinh hoạt tại khán đài B sân vận động Cao Lãnh (thuộc Trung tâm HLTT tỉnh).

Ngay lập tức, Sở đã phối hợp BCĐ phòng chống dịch TP Cao Lãnh, UBND phường Mỹ Phú thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Đến ngày 31/8, Trung tâm này ghi nhận 29 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Trao đổi với báo VnExpress, Giám đốc Sở VH,TT&DL lý giải việc tập trung đông người ở Trung tâm trong thời gian tỉnh nhà thực hiện Chỉ thị 16 vì không lường trước được diễn diến dịch. Khi toàn tỉnh giãn cách xã hội, Trung tâm không kịp đưa học viên, HLV và các nhân viên trở về địa phương.

Ngoài ra, do đặc thù chuyên môn thể thao, học viên phải duy trì tập trung huấn luyện, chuẩn bị tham gia các giải thi đấu. Nếu trả về sẽ gây ngắt quãng quá trình đào tạo chuyên môn, duy trì phong độ của họ.

Đại diện chính quyền TP Cao Lãnh nói thêm với VnExpress, giữa UBND phường Mỹ Phú và Trung tâm chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng dịch nên mới để phát sinh nhiều ca như vậy.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại