Cùng uống trà hôm trước, hôm sau Taliban bắn chết ca sĩ Afghanistan

Phạm Nghĩa |

Một thành viên Taliban đã bắn chết ca sĩ Fawad Andarabi ở tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul khoảng 100 km về phía Bắc.

AP ngày 29-8 cho biết vụ nổ súng xảy ra tại thung lũng Andarabi cách đây 2 ngày.

Con trai của ông Andarabi, Jawad Andarabi, nói với AP rằng một số thành viên Taliban trước đây đến nhà cha mình để lục soát, thậm chí còn ngồi uống trà với ca sĩ này. Ông Andarabi là ca sĩ hát nhạc dân gian.

Tuy nhiên, ngày 27-8, một thành viên Taliban bắn ông Andarabi vào đầu tại trang trại, theo lời kể của Jawad. Người này yêu cầu trả lại công bằng cho cha mình, đồng thời xác nhận một hội đồng Taliban địa phương "hứa sẽ trừng phạt kẻ giết ông Andarabi".

"Ông ấy không có tội gì. Ông ấy chỉ là một ca sĩ mang lại niềm vui cho mọi người" - Jawad chia sẻ.

Cùng uống trà hôm trước, hôm sau Taliban bắn chết ca sĩ Afghanistan - Ảnh 1.

Taliban tăng cường an ninh bên ngoài sân bay Kabul ngày 27-8. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho AP biết họ sẽ điều tra vụ việc nhưng "chưa có thông tin chi tiết".

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) Karima Bennoune viết trên mạng xã hội Twitter rằng bà rất quan tâm về trường hợp của ông Andarabi.

"Chúng tôi kêu gọi các chính phủ yêu cầu Taliban tôn trọng quyền của các nghệ sĩ" - bà Bennoune lên tiếng.

Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) Agnes Callamard bình luận: "Taliban của năm 2021 giống như Taliban của năm 2001, không có gì thay đổi sau 20 năm".

Cùng uống trà hôm trước, hôm sau Taliban bắn chết ca sĩ Afghanistan - Ảnh 2.

Người Afghanistan sơ tán đến căn cứ hải quân Rota của Mỹ ở Tây Ban Nha. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong khi đó, ngày 28-8, ông Mujahid thông báo Taliban đang chuẩn bị thành lập "nội các mới" giữa thời điểm Mỹ sắp đến thời hạn chót rút quân khỏi Afghanistan ngày 31-8.

Theo ông Mujahid, Taliban đã chỉ định những người đứng đầu lĩnh vực giáo dục và các tổ chức y tế công cộng.

"Một khi Taliban thành lập chính phủ, tình tình trong nước sẽ ổn định trở lại. Sự sụp đổ của đồng nội tệ AFN chỉ là tạm thời, do tình hình bất ngờ thay đổi. Nó sẽ trở lại bình thường khi bộ máy chính phủ bắt đầu hoạt động" - ông Mujahid nói với Reuters.

Ngày 29-8, các máy bay chở hàng quân sự của Mỹ vẫn tiếp tục sứ mệnh sơ tán ở sân bay thủ đô Kabul. Taliban đã tăng cường an ninh xung quanh sân bay khi Anh kết thúc kế hoạch sơ tán ngày 28-8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại