Cụ bà sở hữu 9 căn nhà mặt phố khuyên người trẻ: Hãy tiết kiệm để mua nhà, đó là kênh sinh lợi tốt nhất!

Tịnh Kỳ |

Muốn sống trong cảnh đến tháng đóng tiền nhà đều đều thì cứ ngoan ngoãn và hiền lành như "Bụt" chốn công sở, còn muốn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, sở hữu những gì thuộc về mình thì hãy kiếm tiền mua nhà đi và đừng ngại ngần, vì kẻ thực sự mạnh thì luôn thích thay đổi.

Gần đây, một cụ bà ở tuổi 70 sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã làm cư dân mạng một phen ngạc nhiên khi chia sẻ rằng mình có 9 căn nhà cho thuê ở Bắc Kinh do bà đứng tên.

Bà sinh ra trong một gia đình rất giàu có, vị trí nhà bà nằm trong diện di dời để xây dựng Trung tâm mua sắm Yansha ở Bắc Kinh. Ngoài ra, nhà bà còn có khoảng sân rộng hơn 200 mét vuông. Tổng cộng có 5 ngôi nhà trong khu vực ấy đã được chuẩn bị để phá dỡ, nhưng 4 trong số đó là của bà. Có người sẽ hơi chua ngoa cho rằng nhà bà hẳn là rất hẻo lánh, nhưng thật ra các ngôi nhà đều nằm ở vị trí đắc địa. Giá nhà ở khu vực này khoảng 7-8 triệu NDT một m2 (khoảng 250 triệu đồng-282 triệu đồng/m2). Vì vậy, 9 dãy phòng của bà ấy có giá trị ít nhất là 70-80 triệu NDT (khoảng 250- 282 tỷ đồng).

Mọi người vô cùng tò mò, bà chủ sở hữu 9 căn nhà này sống trong cuộc sống như thế nào?

Nói về lý thuyết mua nhà, bà chia sẻ thực lòng rằng: Những chuyên gia giải thích giá nhà ở từ nhiều góc độ kinh tế, chính trị, thống kê và xã hội học nhưng không ai diễn giải giá nhà đất từ ​​tâm lý người dùng cả. Người đi làm, đặc biệt là phụ nữ, rất thích nhà ở. Bà cũng cho biết: "Dù là mẹ chồng, con dâu, con gái hay cháu gái… thì đều là phụ nữ. Đã là phụ nữ thì rất thích chiếm hữu, đặc biệt là tài sản. 

Ngày xưa, do điều kiện sống không cho phép nên hàng chục người có thể chen chúc dưới một mái nhà, nhưng giờ đây, theo sự phát triển của xã hội nên các gia đình muốn tách ra ở riêng để sống tốt hơn, tự do hơn và tránh được những mâu thuẫn không đáng có và điều họ nghĩ đến sau đó là mua được căn nhà của riêng mình. 

Những ai đã từng đi thuê nhà đều hiểu rằng việc ở nhà riêng và ở nhà thuê không giống nhau chút nào. Ngày nay, giới trẻ ngày càng tự ý thức hơn về việc sở hữu căn nhà của riêng mình, họ ngày càng cần có không gian sống độc lập tự chủ, khẳng định năng lực của bản thân nên mong muốn mua nhà ngày một lớn bằng những đồng tiền họ kiếm được thay vì ngồi chờ cha mẹ cho hay thừa kế từ người lớn. Các cặp vợ chồng có điều kiện lại càng nôn nao việc mua nhà bởi họ cần nhất một tổ ấm, một không gian riêng cho gia đình nhỏ và cho sự tự do của riêng họ."

Cụ bà sở hữu 9 căn nhà mặt phố khuyên người trẻ: Hãy tiết kiệm để mua nhà, đó là kênh sinh lợi tốt nhất! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thời xưa các cụ không ai chuẩn bị nhà cửa cho con gái vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, lấy chồng thì phải theo chồng và ở nhà chồng nhưng thời hiện đại thì không có vấn đề đó, việc chuẩn bị nhà cửa cho con gái đã trở thành một việc bình thường. Những người phụ nữ có một ngôi nhà nhận ra những ưu điểm của việc có một ngôi nhà, còn những người không có nhà, phải ở nhà thuê nhận ra nỗi đau của việc không có một ngôi nhà nên họ đều mong con mình sau này có được chỗ che nắng che mưa bằng chính sức mình, nên nhu cầu sở hữu nhà là ước mơ, khát khao thậm chí là động lực của một người.

Hơn nữa, đối với phụ nữ mà nói, cảm giác an toàn và hạnh phúc mà ngôi nhà mang lại không gì có thể thay thế được. Sống ở nhà riêng và ở thuê không giống nhau chút nào. Bạn có thể thiết kế và trang trí ngôi nhà của chính mình, nhưng sẽ chẳng có động lực để thiết kế ngôi nhà vốn của người khác. Hạnh phúc của phụ nữ thường đến từ những thứ nhỏ bé như thế này: những bông hoa hồng nở trên ban công và một chiếc ghế xích đu đung đưa trong góc riêng của mình có thể khiến phụ nữ cảm thấy bừng sáng và xua tan mệt mỏi, tạo cho họ động lực bắt đầu ngày mới.

Vả lại, phụ nữ như một sinh vật có tiền là đầu tư, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoại trừ nhà cửa. Có người chia sẻ rằng: "Tôi có hai chị em, lương năm hơn 3 tỷ đồng, có tiền tiết kiệm, có người rủ tôi đầu tư vào việc khác như xưởng sản xuất, kinh doanh nhưng tôi đều từ chối vì nếu có đầu tư, tôi sẽ đầu tư vào nhà đất. Tôi nói xong bị cười vào mặt nhưng tôi không xấu hổ với quyết định này."

Bà chủ của 9 căn nhà chia sẻ rằng: Tốt hơn hết là bạn nên mua một căn nhà mà không cần phải lo lắng. Ở trong một thành phố lớn, bạn có thể tiếp xúc với tư duy tiên phong nhất và tâm hồn tự do nhất.

Trong đại dịch Covid 19, thị trường giao dịch nhà đất giá nhà đất có xu hướng chững lại nhưng giá đất vẫn không ngừng tăng, đặc biệt là các khu gần trường học và trung tâm thành phố. Hãy cố gắng hết sức để mua được căn nhà mà bạn yêu thích. Đừng quá kiêu ngạo, đừng kiên quyết từ chối việc nhận tiền của cha mẹ, đừng tỏ ra kiêu căng, nếu bạn áy náy, hãy kiếm tiền và gửi lại họ sau khi bạn mua xong nhà và ổn định.

Cụ bà sở hữu 9 căn nhà mặt phố khuyên người trẻ: Hãy tiết kiệm để mua nhà, đó là kênh sinh lợi tốt nhất! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau tất cả, cha mẹ bạn cũng sẽ được hưởng lợi. Nếu bạn không mua nhà, bạn phải đối mặt với việc giá nhà thuê sẽ tăng, bạn bảo bạn sẽ sống cùng bố mẹ, tốt thôi. Nhưng nếu bạn có quá nhiều anh chị em và họ đều có gia đình riêng, bạn sẽ sống trong một không gian không mấy thoải mái với nhiều thế hệ, bạn sẽ thấy ngột ngạt khi không có không gian riêng tư trong chính ngôi nhà ấy.

Theo giới chuyên gia, với tâm lý "ăn chắc mặc bền" là trên hết, người dân lâu nay vẫn lựa chọn ngân hàng là kênh trú ẩn an toàn nhất. Tuy nhiên gửi tiết kiệm ngân hàng thường chỉ được xem là kênh bảo toàn vốn, không phải là kênh sinh lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, đặc biệt là với mức lãi suất thấp hiếm thấy trong thời điểm hiện tại.

Thực tế, bất động sản hiện là kênh đầu tư được nhiều khách hàng quan tâm. Giới chuyên gia cho rằng, chưa thấy nhà đầu tư bất động sản dài hạn nào phải thua lỗ, có chăng chỉ có những người theo phong trào "lướt sóng" ngắn hạn. Có rất nhiều người đầu tư vào mua nhà nhưng chưa thấy ai bị lỗ nặng vì thích mua nhà. Đây cũng là một lý do tâm lý để mọi người mua nhà không sợ hãi, hoảng loạn lung tung. Chúng ta chỉ là mỗi người mang theo những lựa chọn của riêng mình. Hãy chọn những điều bạn cảm thấy đúng đắn.

(Dịch tổng hợp: sohu, 360doc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại