Khởi tố điều tra vụ 18 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tổ chức đám tang

T.Hà |

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra ở địa phương.

Quyết định khởi tố vụ án được công bố vào ngày 28/8 trong bối cảnh cơ quan chức năng phát hiện 18 ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi anh N.V.M. (SN 1985, ngụ ấp Bình Thành B, xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự) tổ chức đám tang cho mẹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu báo Đồng Tháp đăng tải, vào ngày 5/8, bà N.T.T. (SN 1962, mẹ anh M.) tử vong tại một bệnh viện ở TP.HCM do bệnh nặng. 

Trong thời gian điều trị, hai mẹ con anh M. có làm xét nghiệm PCR và đã cho kết quả âm tính với Covid-19 nên anh M. thuê xe cấp cứu của bệnh viện đưa thi thể mẹ về quê, tiến hành khai báo tại Trạm Y tế xã Bình Thạnh.

Tại đây, nhân viên y tế xã Bình Thạnh có phun xịt khử khuẩn xe, hướng dẫn mai táng bà T. và hướng dẫn tổ chức đám tang không quá 30 người theo quy định.

Vietnamnet cho hay, anh M. được địa phương trao quyết định cách ly tại nhà vào ngày 6/8 và đã ký cam kết chấp hành quy định cách ly. Tối cùng ngày, anh M. tổ chức nhậu cùng với 8 người.

Cũng trong thời gian này, xã Bình Thạnh được lấy mẫu tầm soát cộng đồng lần 1 thì tất cả gia đình, họ hàng của anh M. và các hộ hàng xóm đều âm tính SARS-CoV-2.

Ngày 7/8, anh M. tiến hành chôn cất mẹ tại ấp Bình Thành A cách nhà 3km. Sau khi chôn cất mẹ, anh M. tiếp tục nhậu với 5 người.

Báo Công an nhân dân đưa tin, đến ngày 14/8, Trung tâm Y tế TP Hồng Ngự tiếp tục đến xã Bình Thạnh để lấy mẫu gộp tầm soát cộng đồng lần 2 (mỗi mẫu 10 người) thì phát hiện 3 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 tại ấp Bình Thành A và ấp Bình Thành B.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồng Ngự đã phong tỏa 30 hộ dân có mẫu gộp dương tính. Sau đó tiếp tục có kết quả xét nghiệm phát hiện 13 mẫu đơn dương tính SARS-CoV-2. 

Hai ấp trên nhanh chóng được phong tỏa, tiến hành dập dịch. Đến ngày 25/8, tại khu vực này phát hiện tổng cộng 18 ca dương tính.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại