[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như 'homestay thu nhỏ' cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La

Hoàng An - Minh Phượng |

Dịch ở Sơn La đang diễn biến phức tạp, chính quyền, người dân địa phương đã sáng tạo, xây dựng lều lán bằng tre, nứa, dự phòng cho người dân cách ly trong trường hợp bị quá tải.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 1.

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là một trong những huyện đầu tiên sáng tạo, xây dựng lán nhà bằng tre, nứa để phục vụ người dân cách ly phòng chống Covid-19, các lán có những tiện nghi cơ bản, nhìn bề ngoài giống như một căn“homestay thu nhỏ”.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 2.

Vật liệu dựng thành lán chủ yếu là tre, nứa, cây gỗ nhỏ được chính quyền địa phương huy động người dân đóng góp.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 3.

Họ phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ thi công theo mô hình hết sức đơn giản.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 4.

Một chiếc giường bên trong lán được làm bằng các ống cây tre, cây vầu.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 5.

Căn phòng cho người cách ly thiết kế đơn giản

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 6.

Tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La, người dân đang hoàn thiện 10 căn lán tạm để phục vụ việc giãn cách trong tình huống các cơ sở y tế trên địa bàn huyện quá tải.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 7.

Khu lán sau khi dựng được dọn dẹp sạch sẽ.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 8.

Sau khi dựng lán tre, họ đào một rãnh mương nhỏ đề phòng mưa nước trôi vào mặt sàn bên trong.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 9.

Mái những chiếc lán này được lợp bằng bạt, xung quanh vách nứa ngăn.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 10.

Khung nhà lán được khoan, kết hợp dây thép, dây dù, dây dứa buộc rất chắc chắn.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 11.

Các lán phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 được dựng tại những vị trí đất rộng, đủ diện tích bố trí nhà nằm nghỉ, nhà tắm, khu vệ sinh. Khoảng cách từ nhà ở cách ly đến khu nhà vệ sinh của người cách ly tối thiểu 10m.

[ẢNH] Cận cảnh lều tranh như homestay thu nhỏ cho người cách ly Covid-19 ở Sơn La  - Ảnh 12.

Chính quyền địa phương không tốn kinh phí thi công, xây dựng các công trình này.

Ông Nguyễn Việt Cường - Bí thư huyện Mai Sơn cho biết, ý tưởng làm nhà bằng tre đã có từ lâu đời ở khu vực miền núi, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì không còn quá xa lạ với ngôi nhà bằng tre, nứa.

Khi dịch bùng phát, quan sát thấy việc cách ly tại một số khu cách ly tập trung xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, gây khó khăn cho việc phòng chống dịch, ông Cường lên phương án dựng cách lán này dự phòng cho trường hợp các khu cách ly quá tải.

Để triển khai đồng bộ và hiệu quả, ông Nguyễn Việt Cường đã giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mai Sơn thiết kế mẫu lán cách ly. Sau hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn huyện, mẫu thiết kế đã được hoàn thiện, huyện yêu cầu mỗi bản xây dựng khoảng 2 cái lán phòng chống dịch. Từ đó, hàng trăm lán đã được dựng lên ở các bản trên địa bàn huyện chỉ sau vài ngày, hoàn toàn bằng sức dân đóng góp.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Mai Sơn có khoảng 5.321 người dân đi lao động và làm ăn xa ở ngoài tỉnh. Sau tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số người trở về địa phương khoảng 1.900 người, còn khoảng 3.100 người lao động chưa về.

Còn tình hình dịch tại Sơn La, tính đến ngày 26/8, toàn tỉnh có 176 ca dương tính với Covid-19; 1.198 người đang cách ly tập trung và 3.546 người đang cách ly tại nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại