3 người đeo khăn tang giả trên chiếc xe khách không qua mắt được lực lượng chức năng

PV |

Trên xe có 2 nữ giới và một nam thanh niên đều đeo khăn tang. Song cả 3 đã thừa nhận mang khăn tang giả.

4 người trên xe khách được đưa đi cách ly. Ảnh: Hữu Hiệp/báo Hậu Giang

4 người trên xe khách được đưa đi cách ly. Ảnh: Hữu Hiệp/báo Hậu Giang

Theo báo Hậu Giang, trên địa bàn xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện 3 người đeo khăn tang giả đi trên xe khách, hòng trót lọt qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Theo đó, vào chiều 21/8, cán bộ trực chốt kiểm dịch tại cầu 8.000, Quốc lộ 61C, thuộc xã Vị Bình đã dừng xe ô tô khách mang BKS 50F-00720 để kiểm tra. Xe do tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1957, thường trú phường 9, quận 4, TP.HCM) điều khiển theo hướng từ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

Trên xe có 2 nữ giới và một nam thanh niên đều đeo khăn tang. Song cả 3 khai nhận họ là công nhân ở TP.HCM nhưng đã thất nghiệp vì dịch bệnh. Để "thông chốt" kiểm dịch Covid-19 một cách dễ dàng, cả 3 đã đeo khăn tang giả.

Danh tính 3 người trên gồm: Phạm Thị Ngọc D. (SN 1991), Phạm Hoàng N. (SN 1989) và Phạm Thị Tuyết S. (SN 1991), cùng có địa chỉ thường trú ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, sau sự việc trên, ông Nguyễn Văn Vui (Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy) đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho các thành viên làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát Covid-19 trên Quốc lộ 61C, để khích lệ mọi người.

Tài xế T. và 3 người đeo khăn tang giả đã được đưa tới khu cách ly tập trung.

Từ 18h ngày 20/8 đến 19 giờ ngày 21/8, tỉnh Hậu Giang ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 1 trường hợp mới về từ TP.HCM, 4 trường hợp là F1 trong khu cách ly tập trung và 2 ca qua xét nghiệm cộng đồng.

Tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh là 395 người. (theo báo Hậu Giang)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại