Tesla chán làm xe điện, chuyển sang làm robot? - Có 'bộ não' hoạt động giống con người và cả bộ phận của ô tô!

Minh Đức |

Robot của Tesla sẽ 'cướp' chỗ của con người?

Hôm thứ 5 vừa qua, Tesla đã tổ chức sự kiện mang tên AI Day (tạm dịch: Ngày Trí tuệ nhân tạo), được phát sóng trực tiếp trên trang web của công ty. Điểm nhấn của sự kiện này nằm ở sản phẩm mà Tesla đang phát triển - Robot hình người (Humanoid Robot).

Điều thú vị của robot mà Tesla đang phát triển là nó sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence), thay vì được lập trình sẵn như nhiều thế hệ robot trước đây. Hệ thống trí tuệ nhân tạo AI mà Tesla 'trang bị' cho robot này thực tế cũng chính là hệ thống Tesla sử dụng cho các xe tự lái của mình.

Tesla chán làm xe điện, chuyển sang làm robot? - Có bộ não hoạt động giống con người và cả bộ phận của ô tô! - Ảnh 1.

Thông số chung của Tesla Bot. Ảnh chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp của Tesla

Ý tưởng xây dựng Tesla Bot đến từ việc Tesla nhận thấy tiềm năng trong việc 'thay chân' con người trong các công việc như trong môi trường độc hại, các công việc lặp lại như tại nhà máy.

Để có thể phát triển robot hình người có tên là Tesla Bot này, Tesla đã phải huy động các chuyên gia của công ty trong các lĩnh vực về cảm biến, máy tính, pin và hệ thống điều khiển hoạt động.

Tesla Bot dự kiến sẽ cao khoảng 1,7m và nặng khoảng 65kg. Trong khi con người có tốc độ đi bộ trung bình khoảng 5km/h thì Tesla Bot có thể di chuyển tới 8km/h. Bên cạnh đó, Tesla Bot cũng sẽ trang bị một số phần cứng lấy thẳng từ những chiếc xe tự lái của hãng như hệ thống chip máy tính hay hệ thống định vị.

Tesla chán làm xe điện, chuyển sang làm robot? - Có bộ não hoạt động giống con người và cả bộ phận của ô tô! - Ảnh 3.

Thông số kỹ thuật của Tesla Bot. Ảnh chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp của Tesla

Một trong những điều thú vị có thể ít người nhận ra đó là việc Tesla Bot có 'bộ não' hoạt động giống con người. Cụ thể, đó chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo AI.

Đối với các chương trình được lập trình, máy tính sẽ chỉ có thể làm theo những người con người cài đặt, không có khả năng sáng tạo, tự suy nghĩ hay tư duy giống con người. Để khắc phục đặc điểm của máy tính đó thì các nhà khoa học đã cố gắng mô phỏng cấu trúc não người và thiết kế cái gọi là Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN). Mạng nơ-ron nhân tạo là một trong những nền tảng chính để hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động.

Tesla chán làm xe điện, chuyển sang làm robot? - Có bộ não hoạt động giống con người và cả bộ phận của ô tô! - Ảnh 5.

Tesla Model 3 là một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất toàn thế giới

Với việc phát triển Tesla Bot, việc này như càng khẳng định lời nói của vị tỷ phú Elon Musk (đồng sáng lập và CEO của Tesla): "Về lâu dài, mọi người sẽ nghĩ tới Tesla như một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo và robot thay vì một hãng xe hay một công ty năng lượng như hiện nay (Tesla hiện có đầu tư khai thác năng lượng mặt trời)".

Với khẳng định này của Elon Musk, có lẽ việc phát triển xe điện chỉ là một trong các nhánh phát triển của Tesla chứ không phải là mục tiêu chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại