Hé lộ hành trình phá vụ án thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại

Lê Nhâm Thân |

Từ đứa học trò 9 năm liền học giỏi, hạnh kiểm tốt, Bảo Duy đã biến thành một kẻ sát nhân. Lý do Duy ra tay tàn ác như vậy khiến nhiều người đau đáu.

Sàng lọc hàng chục đối tượng

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ trọng án thầy hiệu trưởng bị sát hại tại nhà, dư luận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đâu đó vẫn còn bàn tán xôn xao.

Nạn nhân là thầy giáo Nguyễn Đ.T, SN 1966, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương , huyện Thăng Bình. Thầy T. là Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. Người dân địa phương và đồng nghiệp cho biết, nạn nhân vị hiệu trưởng này được đánh giá rất có năng lực. Lâu nay, ông T., sống hòa đồng, chan hòa với mọi người.

Hung thủ là Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy, SN 2006, thường trú tại khối 7, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; tạm trú tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Hé lộ hành trình phá vụ án thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại - Ảnh 1.

Hung thủ đi thực nghiệm hiện trường.

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, Công an tỉnh Quảng Nam tiết lộ nhiều thông tin về hành trình phá vụ án chấn động dư luận này.

Theo đó, khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt hiện trường thu thập chứng cứ. Nạn nhân T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Một kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiết lộ, công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi diễn ra liên tục từ chiều tới khuya mới hoàn thành. Dù rất vất vả, nhưng công việc thôi thúc phải sớm tìm ra chân tướng kẻ gây án khiến các anh nỗ lực hết mình.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 chiếc mũ lưỡi trai do nghi phạm để lại. Từ thông tin thu thập hiện trường, cơ quan chức nằng sàng lọc hàng loạt các đối tượng nghi vấn, các đối tượng hình sự, ma túy, hoạt động theo băng nhóm, cá độ bóng đá… Trong số này có 37 đối tượng được mời đến làm việc để phục vụ giám định.

Cứ hay tin có đối tượng tình nghi thì bất kể đêm hôm, lực lượng kỹ thuật hình sự bật dậy lên đường nhận dạng, xác định xem có phù hợp với đối tượng gây án hay không.

Cuối cùng, sau 10 ngày đêm quên ăn quên ngủ, cơ quan chức năng đã bắt giữ Bảo Duy. Trước những chứng cứ cảnh sát thu giữ được, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Con đường sa ngã của đứa học trò giỏi

Theo cơ quan chức năng, khi Duy bị bắt giữ, rất nhiều người mà đặc biệt là bạn bè, người thân của đối tượng đều bất ngờ. Chẳng ai dám tin đứa học trò giỏi giang lại gây nên vụ việc chấn động như vậy.

Theo đó, Bảo Duy sắp bước vào lớp 10 một ngôi trường trên địa bàn huyện Thăng Bình. 9 năm vừa qua, Duy học rất giỏi, có tiếng ở địa phương. Về đạo đức, em này cũng thuộc diện số 1, số 2.

Hé lộ hành trình phá vụ án thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại - Ảnh 2.

Sau khi gây án, Duy bỏ chạy và vứt chiếc điện thoại lấy được của ông T., xuống hồ nước.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Duy khai nhận rằng, hè năm 2021 - cũng trùng với thời điểm vụ án mạng xảy ra, thế giới sôi động với loạt giải đấu bóng đá. Nghỉ hè lại đang dịch Covid-19 nên Duy nhàn nhã hơn. Ban đầu, đối tượng theo chúng bạn đi xem vài ba trận bóng, rồi tham gia cá độ chai nước ngọt, ly cà phê cho vui.

Thế rồi, trái bóng tròn cứ lăn cuốn đứa trò giỏi 9 năm liền đi lúc nào không hay. Duy lao theo mỗi trận bóng là mỗi lần cá độ. Từ vài ngàn đồng, vài chục ngàn đồng cho đến tiền trăm, tiền triệu. Nợ nần cũng từ đây đổ ụp lên đầu Duy. Bị chủ nợ đòi lại thêm phần lo sợ gia đình, thầy cô biết chuyện nên Duy túng quẫn.

Này 9/7, Duy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ nên đi lượn lờ khắp nơi tìm sơ hở để gây án. Sau khi đi qua nhiều khu vực, Duy thấy nhà của ông T., không có người nên lẻn vào. Tuy nhiên, chưa kịp trộm cắp thì đối tượng bị chủ nhà phát hiện và đánh. Quá hoảng loạn, Duy rút dao và gây nên vụ án kinh hoàng.

Theo tìm hiểu của PV, tại nơi cư trú là thị trấn Hà Lam, Duy được xác định là một người rất ngoan hiền và học rất giỏi. Thông tin Duy là hung thủ khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí là sốc. Trong đó có ông Hồ Quang Tiến, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn.

Theo ông Tiến Duy là học sinh của trường. Duy học rất giỏi, hạnh kiểm thuộc diện tốt của lớp. Thậm chí cả 4 năm học vừa qua ở trường THCS Lê Quý Đôn, Duy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Bản thân Duy cũng chưa bao giờ vi phạm hay có tệ nạn gì trong suốt 4 năm học.

Hung thủ - một học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, tuy nhiên chỉ vì ham mê cá độ bóng đá mà lầm đường lạc lối, để rồi trượt dài theo tội ác và trả một cái giá cực đắt với hành vi mà mình gây ra.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại