Những ngày gần đây, số ca Covid-19 mới trong cộng đồng ở TP HCM tăng, cao hơn ở khu phong tỏa

Minh Minh |

Theo ông Nguyễn Thành Phong, nếu trước kia số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chỉ khoảng 20% thì những ngày gần đây, con số đã tăng lên, thậm chí chiếm đến hơn 50%.

Nhiều đường ở TP HCM ùn ứ vì người dân kiểm tra giấy tờ đi lại (Ảnh: TTXVN)

Nhiều đường ở TP HCM ùn ứ vì người dân kiểm tra giấy tờ đi lại (Ảnh: TTXVN)

Tỉ lệ F0 trong cộng đồng tại TP HCM đang tăng lên đến 53%

Chiều nay, ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các quận huyện và TP Thủ Đức về công tác chống dịch Covid-19. 

Báo Tuổi Trẻ thông tin tại buổi họp, người đứng đầu thành phố cho biết những ngày qua, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tại TP đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc, trong khi đó trong khu phong tỏa chiếm 41%. Trước đây, tỉ lệ F0 trong các khu phong tỏa chiếm khoảng 80%.

Để hạn chế tỉ lệ số người mắc COVID-19 trong cộng đồng, ông Phong cho rằng phụ thuộc rất lớn vào việc tăng độ phủ tiêm vaccine. "Những ngày gần đây, xu hướng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng ngày càng cao, cụ thể hôm nay có 3.341 ca, số ca cộng đồng chiếm 53%" - TTO dẫn lời ông Phong nói.

Báo Thanh Niên dẫn lời giải thích về việc số ca nhiễm cộng đồng cao tại địa bàn, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho rằng một số khu vực như chợ Gà, chợ Gạo (P. Cầu Ông Lãnh) có mật độ dân cư đông đúc, chật hẹp nên khó đảm bảo giãn cách.

Vì vậy, khi có một ca nhiễm thì việc phát sinh lây nhiễm trong khu vực đó rất cao. Ông Thanh dẫn chứng ở một số hẻm, sau khi tầm soát ca F0 trong cộng đồng thì phát hiện thêm nhiều ca khác. Vị Chủ tịch quận 1 cũng cho biết biện pháp ứng phó là giãn dân, đưa các ca F0 và F1 đến khu cách ly tập trung của quận, sắp tới sẽ thực hiện quyết liệt hơn; đồng thời rà soát thiết lập, bảo vệ và mở rộng "vùng xanh".

Đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân

Trước tình hình tỉ lệ F0 đang tăng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường tiêm vaccine cho người dân.

Người đứng đầu TP yêu cầu các lãnh đạo địa phương cần tổ chức đến từng nhà để rà soát và lên danh sách, nhằm nâng cao mức phủ vaccine cho người dân, cố gắng nâng mức bao phủ vaccine cho công nhân, người lao động để có thể sớm phục hồi các hoạt động sản xuất, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" của thành phố.

Theo CAND đưa tin từ buổi họp báo, tính từ đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đến nay,  đã tiêm 4.603.351 mũi (trong đó mũi 1: 4.459.794).

Tại TP HCM hiện có 4 địa phương gồm huyện Cần Giờ, quận 5, quận 11, quận Phú Nhuận cơ bản phủ kín vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Thời gian tới, các quận, huyện tiếp tục rà soát và tiếp cận số ít người còn lại để hoàn thành 100% người dân tiêm mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2.

Tổng số liều vaccine TP Hồ Chí Minh nhận được từ sự phân bổ của Bộ Y tế là 4,4 triệu liều, trong đó có 3,6 triệu liều vaccine AstraZeneca, 19.000 liều Verocell, 54.990 liều Pfizer và 571.200 liều Moderna. Ngoài ra, thành phố cũng nhận được nguồn tài trợ 2 triệu liều Verocell và đã triển khai tiêm cho người dân được 1 triệu liều, số còn lại đang chờ Bộ Y tế thẩm định chất lượng.

Tính từ 18h ngày 15/8 đến 18h ngày 16/8, tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận có 3.341 ca mắc COVID-19 trên tổng số 8.644 ca ghi nhận trong nước.

Số ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh ngày 16/8 cũng ghi nhận cao nhất cả nước với 315 ca tử vong trên tổng số 368 ca tử vong do COVID-19.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại