Độc quyền từ TQ: Lý Nhược Đồng phản pháo khi Vương Ngữ Yên "Thiên long bát bộ 2021" bị chê xấu, khí chất kém

Lan Hương |

Trước những ý kiến chê bai nhan sắc của Viên Vịnh San - nàng Vương Ngữ Yên phiên bản mới nhất, Lý Nhược Đồng - "Vương Ngữ Yên" của Thiên long bát bộ năm 1996 đã chia sẻ suy nghĩ của mình.

Sau nhiều ngày chờ đợi, tác phẩm Thiên long bát bộ năm 2021 mới đây đã chính thức lên sóng. Được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất phim, nên nàng Vương Ngữ Yên một lần nữa là nhân vật khiến mọi ánh mắt đổ dồn quan tâm. Đảm nhận vai diễn này là nữ diễn viên Văn Vịnh San.

Văn Vịnh San không phải là cái tên xa lạ trong với khán giả. Người đẹp sinh năm 1988 từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm ăn khách như Xích đạo (2015), Hung thủ còn chưa ngủ (2016), Ỷ thiên đồ long ký (2020)... Tuy vậy, việc đóng vai Vương Ngữ Yên - nhân vật gắn liền với nhiều sao nữ đình đám như Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệc Phi khiến Văn Vịnh San chịu áp lực không nhỏ.

Cụ thể, ngay từ tập đầu tiên của bộ phim, hình ảnh Vương Ngữ Yên của Văn Vịnh San đã gây tranh cãi trên MXH. Netizen xứ Trung đều cho rằng, nữ diễn viên để lộ nhan sắc và khí chất kém xa so với Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi.

Độc quyền từ TQ: Lý Nhược Đồng phản pháo khi Vương Ngữ Yên Thiên long bát bộ 2021 bị chê xấu, khí chất kém - Ảnh 1.
Độc quyền từ TQ: Lý Nhược Đồng phản pháo khi Vương Ngữ Yên Thiên long bát bộ 2021 bị chê xấu, khí chất kém - Ảnh 2.

Nhan sắc của Viên Vịnh San - nàng "Vương Ngữ Yên" phiên bản mới nhất gây ra nhiều tranh cãi.

Độc quyền từ TQ: Lý Nhược Đồng phản pháo khi Vương Ngữ Yên Thiên long bát bộ 2021 bị chê xấu, khí chất kém - Ảnh 3.

Nhiều cư dân mạng nhận xét dung mạo và khí chất của Viên Vịnh San thua xa hai phiên bản "Vương Ngữ Yên" trước đó của Lý Nhược Đồng...

Độc quyền từ TQ: Lý Nhược Đồng phản pháo khi Vương Ngữ Yên Thiên long bát bộ 2021 bị chê xấu, khí chất kém - Ảnh 4.

... và Lưu Diệc Phi.

Trước những ý kiến trái chiều hướng về phía Văn Vịnh San, chúng tôi đã liên hệ với Lý Nhược Đồng - mỹ nhân được đánh giá là nàng Vương Ngữ Yên "kinh điển" trong bản Thiên long bát bộ năm 1996, để lắng nghe những ý kiến của cô về đàn em và các tranh cãi đang gây xôn xao mạng xã hội.

Lý Nhược Đồng cho hay Thiên long bát bộ là bộ phim từng đem đến rất nhiều thành công cho bản thân cô, vì thế cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tác phẩm này. Khi phim lên sóng, cô và ê-kíp của mình đều chú ý theo dõi và cảm thấy đây là một bộ phim rất hay.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều cư dân mạng, Lý Nhược Đồng lại dành cho đàn em những lời khen ngợi có cánh. Cô chia sẻ: "Tôi cho rằng Văn Vịnh San đã diễn tốt. Chúng tôi có quen biết nhau, cô ấy là một diễn viên rất giỏi".

Khi được hỏi "có suy nghĩ thế nào khi hai phiên bản "Vương Ngữ Yên" được đặt lên bàn cân so sánh và Văn Vịnh San bị đánh giá kém hơn hẳn về nhan sắc, khi chất", Lý Nhược Đồng khéo léo bày tỏ:

"Mọi thứ đều có cũ và mới. Ở mỗi thời kỳ, quan điểm về cái đẹp là khác nhau, cách nhìn của mọi người cũng vì thế mà đổi mới, chỉ có vẻ đẹp trong tác phẩm của Kim Dung tiên sinh là còn mãi và luôn luôn tỏa sáng.

Do đó, tôi nghĩ rằng không nên có bất kỳ sự so sánh, phân chia cao thấp giữa hai chúng tôi, chỉ có thể nói rằng chúng tôi mang hai nét đẹp khác nhau mà thôi".

Độc quyền từ TQ: Lý Nhược Đồng phản pháo khi Vương Ngữ Yên Thiên long bát bộ 2021 bị chê xấu, khí chất kém - Ảnh 5.

Trước những nhận xét hướng về phía Văn Vịnh San, Lý Nhược Đồng cho rằng không nên có bất kỳ sự so sánh nào giữa hai phiên bản, bởi mỗi nàng Vương Ngữ Yên đều có nét đẹp khác nhau.

Ngoài ra, nhân dịp này, Lý Nhược Đồng cũng chia sẻ thêm một vài kỷ niệm khi cô hóa thân thành Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 1996

Cô tâm sự: "Còn nhớ, thời điểm đóng phim, tôi rất vất vả vì còn bận tham gia một tác phẩm điện ảnh khác. Có lần trên trường quay, vì mệt quá tôi nên chả thiết ăn trưa, cứ thế nằm lịm đi cả tiếng đồng hộ trong xe ô tô.

Khi quay Thiên long bát bộ, mắt tôi bị thương vì gặp phải tai nạn. Trong một lần bất cẩn, tôi bị cành cây văng vào mắt, khiến tròng mắt xung huyết, sưng đỏ lên.

Khi đi khám, bác sĩ bảo chỉ còn cách 2 mm nữa thôi là con ngươi của tôi bị cành cây đâm trúng, lúc đó thì hậu quả sẽ khôn lường. Cũng may là chuyện đó không xảy ra nên tôi mới không bị mất thị lực. Đó quả thật là một tai nạn đáng sợ, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình".

Cuối cuộc trò chuyện, Lý Nhược Đồng gửi lời cảm ơn tới khán giả và người hâm mộ Việt Nam vì đã luôn nhớ đến và yêu mến nàng Vương Ngữ Yên do cô thể hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại