Khẩu súng điện từ cầm tay với lực bắn cực mạnh lần đầu được mở bán tại Mỹ

Thái Hoàng |

Vũ khí tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh giờ đã xuất hiện ngoài đời thực.

Thay vì sử dụng đạn truyền thống, một khẩu súng điện từ đã xuất hiện và lần đầu được giới thiệu mở bán tại Mỹ.

Arcflash Labs có trụ sở tại L.A đang chấp nhận đơn đặt hàng trước cho GR-1 Anvil, sản phẩm được bán trực tuyến với mức giá 3.375USD. Cả bộ ( không kèm đạn và bộ sạc) bao gồm: 1 khẩu súng dài nặng tới 9kg, một bộ pin.

Khẩu súng điện từ cầm tay với lực bắn cực mạnh lần đầu được mở bán tại Mỹ - Ảnh 1.

Mọi thành phần có trong bộ súng

Khẩu súng điện từ cầm tay với lực bắn cực mạnh lần đầu được mở bán tại Mỹ - Ảnh 2.

Súng điện từ GR-1 Anvil. Ảnh: Archflash Labs

GR-1 Anvil là súng trường Gauss điện áp cao bán tự động 8 giai đoạn, được quảng cáo là khẩu súng ngắn điện từ cầm tay đầu tiên trên thế giới.

Súng sở hữu các cuộn dây với chức năng hút một đường đạn sắt từ xuống nòng súng, và đẩy nó ra với một vận tốc cực cao với đường đạn lên tới 61 m/giây

Khẩu súng điện từ cầm tay với lực bắn cực mạnh lần đầu được mở bán tại Mỹ - Ảnh 3.

Năng lượng từ súng có thể sánh ngang với những khẩu súng hơi cao cấp, với lực tác động tương đương với một viên đạn cỡ .22 được sử dụng trong các kỳ Olympic.

GR-1 Anvil sử dụng hệ thống sạc tụ điện tiên tiến giúp nó có thể bắn tối đa 20 viên đạn mỗi phút ở mức công suất cực đại hoặc lên đến 100 viên đạn mỗi phút ở công suất trung bình.

Theo trang web Arcflash Labs, "Đây là khẩu súng cuộn (coilgun) mạnh nhất từng được bán cho công chúng và cũng (rất có thể) là khẩu súng lục cầm tay mạnh nhất từng được chế tạo."

Cũng theo trang web trên, có khoảng sáu tháng chờ đợi cho các đơn đặt hàng, nhưng người mua cũng phải ký đầy đủ vào các biên bản pháp lý trước khi giao hàng.

Video

Khẩu súng điện từ đầu tiên được bán thương mại tại Mỹ. Video: Arcflash Labs

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại