Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn

HIẾU LƯƠNG |

Khẩu hiệu "cùng nhau" (together) thật sự phù hợp với Olympic Tokyo 2020. Với sứ mệnh gắn kết thế giới, Thế vận hội lần này là nơi tôn vinh tinh thần sẻ chia, tính nhân văn giữa người với người.

Thể thao được tạo nên bởi những mảng màu đối lập khi một nửa vinh quanh thường nằm bên cạnh một nửa đau đớn sau mỗi cuộc thi. Nhiều khoảnh khắc hai mảng màu hoà trộn tạo nên màu sắc của nhân văn và sẻ chia.

Giữa đại dịch, khán giả không thể đến sân theo dõi các cuộc thi Olympic nhưng vẫn có thể nhìn rõ những hành động đẹp giữa những nhà vô địch, lay động cảm xúc trong thế giới nhiều đau thương.

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 1.

Lotte Miller (Na Uy – trái) an ủi và động viên Claire Michel (Bỉ) sau cuộc thi 3 môn phối hợp ngày 27/7 (Ảnh: AP/David Goldman)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 2.

Jesus Angulo và Luis Romo (Olympic Mexico) động viên Takefusa Kubo (Olympic Nhật Bản) đang gục khóc vì để tuột tấm HCĐ môn bóng đá nam ngày 6/8 (Ảnh: AP/Gregorio Borgia)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 3.

Imam Khataev (Uỷ ban Olympic Nga – ROC) an ủi Bekzad Nurdauletov (Kazakhstan) sau khi đánh bại nhà cựu vô địch boxing hạng 81kg ngày 28/7 (Ảnh: AP/Frank Franklin II)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 4.

Stephenie Mcpherson (Jamaica) được đồng nghiệp giúp đỡ đưa ra khỏi đường chạy sau trận chung kết 400m nữ ngày 6/8 (Ảnh: AP/Francisco Seco)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 5.

Mahmoud El Wench (Ai Cập) giúp Richarlison (Brazil) đứng dậy trong trận tứ kết môn bóng đá nam ngày 31/7 (Ảnh: AP/Silvia Izquierdo)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 6.

Luca Kozak (Hungary) giúp Yanique Thompson (Jamaica) đứng vững hơn sau khi cả hai không thể hoàn thành nội dung bán kết 100m vượt rào nữ ngày 1/8 (Ảnh: AP/Charlie Riedel)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 7.

Cầu thủ kỳ cựu Christine Sinclair (Canada) động viên Lindsey Horan (Mỹ) ở trận bán kết môn bóng đá nữ ngày 2/8. Canada giành chiến thắng trước khi đánh bại Thuỵ Điển ở chung kết để lần đầu tiên giành HCV (Ảnh: AP/Frank Gunn)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 8.

Thủ môn Claire Hinch (Anh) an ủi Neha Neha (Ấn Độ) sau khi giành chiến thắng ở trận tranh HCĐ khúc côn cầu nữ ngày 6/8 (Ảnh: AP/John Minchillo)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 9.

Alex Yee (Anh) nắm tay chia vui và kéo Kristian Blummenfelt (Na Uy) đứng dậy. Blummenfelt giành HCV còn Alex Yee giành HCB cuộc thi 3 môn phối hợp nam ngày 26/7 (Ảnh: AP/David Goldman)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 10.

Gadzhimagomedov (ROC) ôm David Nyika (New Zealand) sau khi đánh bại anh này ở bán kết boxing hạng 91kg nam ngày 3/8 (Ảnh: AP/Themba Hadebe)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 11.

Alon Leichman (Israel – trái) và Julio Rodriguez (Cộng hoà Dominica) ôm nhau sau trận đấu bóng chày ngày 3/8 (Ảnh: AP/Matt Slocum)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 12.

Paula Ruiz Bravo (Tây Ban Nha – trái) giúp đỡ Anatasiia Kirpichnikova (ROC) sau khi cả hai hoàn thành nội dung bơi marathon nữ ngày 4/8 (Ảnh: AP/David Goldman)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 13.

Femke Bol (Hà Lan – trái) khoác vai Lea Sprunger (Thuỵ Sĩ) sau khi kết thúc nội dung 400m vượt rào nữ ngày 2/8 (Ảnh: AP/Petr David Josek)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 14.

Vanessa Gilles (Canada – trái) an ủi Carli Lloyd (Mỹ) sau trận bán kết bóng đá nữ ngày 2/8 (Ảnh: AP/Fernando Vergara)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 15.

Mohamed Katir (Tây Ban Nha) và Paul Chelimo (Mỹ) ôm chặt lấy nhau sau khi về đích ở vòng loại chạy 5000m nam ngày 3/8 (Ảnh: AP/Martin Meissner)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 16.

Kristie Mewis (Mỹ) và Sam Kerr (Australia) ngồi xuống thảm cỏ trò chuyện và an ủi lẫn nhau. Mỹ đánh bại Australia ở trận tranh HCĐ bóng đá nữ ngày 5/8 (Ảnh: AP/Kiichiro Sato)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 17.

Julie Vanloo (Bỉ - trái) chìa tay đề nghị giúp đỡ Jazmon Gwathmey (Puerto Rico) ở trận đấu thuộc vòng bảng bóng rổ nữ ngày 30/7 (Ảnh: AP/Eric Gay)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 18.

Leah Julia Wilkison (Anh – trái) an ủi Deep Grace Ekka (Ấn Độ) sau trận tranh HCĐ khúc côn cầu nữ ngày 6/8 (Ảnh: AP/John Locher)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 19.

Robin Hendrix (Bỉ - trái) ôm lấy Hugo Hay (Pháp) sau khi hoàn thành cự ly chạy 5000m nam vào ngày 3/8 (Ảnh: AP/Petr David Josek)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 20.

Arthur Van Doren (Bỉ) cụng đầu an ủi Josep Romeu Argemi (Tây Ban Nha) sau khi Bỉ giành chiến thắng ở trận đấu khúc côn cầu nam ngày 1/8 (Ảnh: AP/John Locher)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 21.

Laura Muir (Anh) được đối thủ ôm hôn sau khi về nhì ở chung kết cự ly 1500m nữ ngày 6/8 (Ảnh: AP/Petr David Josek)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 22.

Eduard Trippel (Đức – phải) an ủi Michael Zgank (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi giành chiến thắng ở bán kết judo hạng dưới 90kg nam ngày 28/7 (Ảnh: AP/Vincent Thian)

Ảnh Olympic Tokyo 2020: Sự tử tế, lòng đồng cảm tạo nên kỳ Thế vận hội đầy nhân văn - Ảnh 23.

Kadeisha Buchanan (Canada – phải) chia sẻ nỗi buồn thất bại với Marta (Brazil) sau trận tứ kết bóng đá nữ ngày 30/7 (Ảnh: AP/Andre Penner)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại