Bất ngờ thân thế của diễn viên nhí 4 tuổi vào vai Khánh Thy hồi nhỏ trong "Hương vị tình thân"

Vân Anh |

Dù mới 4 tuổi nhưng An Nhiên đã là gương mặt vedette trong các chương trình thời trang và có mức cát xê khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Sau "Về nhà đi con" (năm 2019), "Hương vị tình thân" là một trong những phim truyền hình về đề tài gia đình chiếm được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Với những tình tiết gay cấn xúc động, từng tập phim đều tạo nên sức hút đặc biệt, khiến khán giả ngóng trông, chờ đợi.

Hiện tại, phần 2 của phim đang bước vào giai đoạn gay cấn với rất nhiều bước ngoặt và nhân vật mới. Một trong số đó là quá khứ của mẹ con bà Sa (nghệ sĩ Thu Hạnh đóng) và Khánh Thy (Thu Quỳnh đóng).

Trong những hình ảnh hậu trường được hé lộ, khán giả được biết vai diễn Khánh Thy lúc nhỏ do sẽ do một bé gái sở hữu khuôn mặt xinh xắn thủ vai. Dù chưa biết sẽ xuất hiện như thế nào nhưng sự dễ thương, đáng yêu của cô bé đã được mọi người xuýt xoa, trầm trồ.

Diễn viên nhí tham gia vai này cũng không phải gương mặt xa lạ với công chúng. Cô bé đó là An Nhiên (biệt danh Cherry, sinh năm 2017), còn mẹ bé là Nguyễn Ly Ly (sinh năm 1988) từng được dân mạng biết đến với biệt danh "Cô giáo tiểu học xinh như búp bê".

An Nhiên sẽ vào vai Quỳnh Thy lúc nhỏ (ảnh hậu trường)

Trước khi tham gia đóng phim truyền hình, cô bé 4 tuổi này đã có 2 năm thâm niên làm người mẫu nhí của các fashion show đình đám hàng đầu Việt Nam như: Vietnam Junior Fashion Week 10, Show Đôi Chân Biết Hát, Ngọn Nến Ước Mơ của VTV số Tết 2020...

Từ khi mới 2 tuổi, An Nhiên đã được chọn làm vedette trong show Vietnam International Beauty and Fashion Week 2019.

Được biết, hiện tại An Nhiên đang là một trong những mẫu nhí có mức cát - xê cao nhất tại Hà Nội. Không chỉ trình diễn thời trang, An Nhiên còn là gương mặt đắt show chụp hình, quay TVC quảng cáo, MV...

Bất ngờ thân thế của diễn viên nhí 4 tuổi vào vai Khánh Thy hồi nhỏ trong Hương vị tình thân - Ảnh 2.

Từ năm 2 tuổi, An Nhiên đã được chọn làm vedette trong chương trình thời trang đình đám

Bất ngờ thân thế của diễn viên nhí 4 tuổi vào vai Khánh Thy hồi nhỏ trong Hương vị tình thân - Ảnh 3.

"Mình không can thiệp hay gò ép gì con theo ý mẹ cả"

- Chào mẹ An Nhiên! Chị có thể chia sẻ cơ duyên của An Nhiên khi đến với vai diễn Quỳnh Thy lúc nhỏ trong phần 2 phim "Hương vị tình thân"?

Vô tình có một bác hay giới thiệu các mẫu nhí cho đoàn phim biết Cherry (tên thân mật của bé An Nhiên - PV). Trước Cherry, bác cũng đã kiểm tra mấy bạn rồi nhưng không phù hợp.

Mãi tới hôm trước buổi quay, bác liên lạc bảo mình gửi ảnh và thông tin của Cherry sang cho đạo diễn sau xem. May mắn là được nhận. Mình cũng bất ngờ. Vì buổi tối 9 giờ nhận được thông báo thì sáng hôm sau con đã đi quay luôn từ rất sớm.

- Lần đầu tiên tham gia đóng phim truyền hình, An Nhiên có gặp khó khăn gì không?

Dù là lần đầu đóng phim truyền hình nhưng con không gặp khó khăn gì cả. Vì trước đó Cherry cũng đã rất quen với việc diễn xuất rồi.

Hơn nữa, Cherry còn nhỏ nên cũng không phân biệt được công việc nào là đóng phim truyền hình, công việc nào là quay quảng cáo hay TVC, MV đâu. Đạo diễn yêu cầu như thế nào thì con sẽ làm như thế ấy. Con không có những áp lực như người lớn, cứ diễn hết mình thôi.

- Từ khi những hình ảnh của An Nhiên trong hậu trường phim được hé lộ, bé nhận được rất nhiều sự quan tâm. Sự chú ý đặc biệt đó có làm thay đổi nhiều cuộc sống của gia đình chị và bé An Nhiên?

Trước đây, Cherry cũng được nhiều người yêu mến rồi, nhưng sau vai diễn này, con được quan tâm hơn rất nhiều. Có lẽ bởi sức nóng và sự thu hút của bộ phim.

Thêm nữa, trước đây cũng có nhiều người biết về con rồi nên chia sẻ những thông tin về con, khiến sự quan tâm dành cho con càng được lan toả nhiều hơn.

Quả thật mấy hôm nay Facebook của mình nóng lên mỗi ngày, lượng theo dõi nhiều, mọi người cũng quan tâm hỏi han nhiều hơn trước.

Thế nhưng dù rất vui trước sự quan tâm và tình cảm đó của mọi người, thì cuộc sống của gia đình mình cũng không có gì thay đổi.

Mình luôn giữ được sự cân bằng giữa việc con được nhiều người quan tâm với sự thoải mái trong gia đình, để cuộc sống không bị ảnh hưởng hay xáo trộn gì cả.

Hiện An Nhiên đang là một trong những mẫu nhí có cát xê cao nhất tại Hà Nội

- Nhìn An Nhiên diễn xuất trước ống kính chuyên nghiệp như vậy, nhiều người tò mò không biết con đã học những điều đó từ đâu?

Cherry chưa học ở đâu cả, con cứ diễn theo bản năng của con thôi. Nhiều khi nghe nhạc con tự phiêu hoặc chỉ cần đưa con 1 thứ dụng cụ thôi là con tự diễn.

Mình không dạy mà cũng không đủ kiến thức dạy con. Con cũng chưa học qua bất cứ một thầy cô hay trường lớp chuyên nghiệp nào cả.

Con diễn theo bản năng, hoặc có thể do đi diễn nhiều nên bản thân con tự đúc kết ra những kinh nghiệm đó.

- Được biết An Nhiên bắt đầu tham gia làm mẫu, đóng quảng cáo, quay TVC... từ khi mới 2 tuổi. Lý do tại sao gia đình lại quyết định cho bé bước chân vào nghệ thuật sớm như vậy?

Thực ra không phải gia đình hướng con theo công việc này đâu. Mà từ khi Cherry 2 tuổi, mình đã nhìn thấy đam mê và sở thích đó trong con.

Hồi ấy, mình cũng nghĩ là chụp cho con những bộ ảnh yêu yêu để giữ làm kỉ niệm thôi, nhưng mỗi khi tạo dáng, con lại thể hiện sự thích thú và năng khiếu, nên mình suy nghĩ là để con thử xem sao.

Mình cũng không can thiệp hay gò ép gì con theo ý mẹ cả, mà bản thân con thấy thích, mẹ cũng thấy con có duyên, có năng khiếu.

May mắn là khi tham gia công việc này, Cherry tự bộc lộ được bản thân để phát triển được như ngày hôm nay.

"Cát xê của con giao động từ 2 đến 25 triệu

- Nhiều ý kiến cho rằng việc để trẻ em ăn mặc như người lớn, trang điểm đậm, sống cuộc sống khác biệt với bạn bè đồng trang lứa sẽ khiến bé bị mất đi sự hồn nhiên trong trẻo cần có, thậm chí đánh mất tuổi thơ con. Chị nghĩ thế nào về ý kiến này?

Những ai theo dõi Cherry từ xưa sẽ biết thường ngày mình không bao giờ cho con ăn mặc như người lớn hay quá hở hang. Cả khi mặc áo crop-top cũng không được quá ngắn. Vì bản thân mình cũng thấy trẻ con mặc quá hở hang thì không phù hợp với lứa tuổi.

Còn khi con đi chụp ảnh hay diễn fashion, mỗi nhà thiết kế lại có một concept riêng, nên con sẽ được trang điểm và mặc đồ phù hợp với concept đó. Chứ mình không bao giờ cố để con khác biệt so với các bạn đồng trang lứa.

Còn cái suy nghĩ cho con đi làm sớm như thế thì mất đi sự trong trẻo hồn nhiên của tuổi thơ thì không phải. Đó là một suy nghĩ thiển cận, có gì đó hơi khắt khe và tiêu cực quá.

Mình nghĩ trẻ con ra ngoài tiếp xúc nhiều người sẽ tự tin hơn. Thêm nữa khi giao tiếp với các anh chị lớn hơn, con sẽ lanh lợi và hiểu chuyện.

Tuổi thơ của con cũng có thêm nhiều màu sắc. Cherry thích ánh đèn sân khấu, thích được nhiều người yêu quý, vỗ tay tán tưởng. Thế nên khi đi diễn, khi bước chân lên sân khấu, con cũng có thêm những kỉ niệm đẹp về tuổi thơ chứ đâu đánh mất nó được.

Mình nghĩ tuổi thơ con là do bố mẹ đồng hành, và cùng vẽ ra rất nhiều màu sắc cùng con. Như Cherry hiện tại, ngoài giờ diễn con vẫn đến khu vui chơi, đi du lịch với bố mẹ, đến lớp học và chơi cùng các bạn như bình thường. Mình luôn cân bằng giữa việc đi học, đi chơi và đi làm của Cherry.

Mình thấy tuổi thơ của con rất vui vẻ, nhiều màu sắc, khiến con thích thú. Một em bé vừa có thể toả sáng trong nghệ thuật nhưng vẫn có những kỉ niệm vui vẻ khác như các bạn bè đồng trang lứa, thì sao lại là đánh mất tuổi thơ được?

Chị Ly luôn đồng hành với con gái của mình

- Được biết hiện An Nhiên đang là một trong những mẫu nhí có mức cát xê cao nhất tại miền Bắc. Có những buổi làm việc lên tới 25 triệu đồng cho một giờ. Điều này có đúng không thưa chị?

Thực ra chuyện cát xê của An Nhiên là do mọi người đoán thôi, chứ mình chưa bao giờ chia sẻ trực tiếp về nó cả.

Có thể một phần do mọi người dự đoán dựa trên tên tuổi và độ hot của con. Hai là thi thoảng mình cũng chia sẻ các cuộc nói chuyện với các nhãn hàng nên mọi người biết được mức cát xê của con giao động từ 2 đến 25 triệu tuỳ từng yêu cầu và công việc con nhận được.

Còn quả thật để nói rõ ra về chuyện cát xê của con thì mình rất ngại, vì mình nghĩ đây là một vấn đề tế nhị.

- Gia đình thường sử dụng cát xê của An Nhiên như thế nào?

Thường thì mình sẽ nói chuyện với con và cùng phân bổ số tiền cát xê đó sao cho hợp lý, cũng như hướng dẫn con cách chi tiêu.

Thứ nhất, mình sẽ đưa con bỏ ống heo. Thứ hai là trích một khoản hàng tuần hoặc hàng tháng để làm từ thiện đứng tên con.

Thứ ba là mình gửi tiết kiệm và mua bảo hiểm cho con. Thứ 4 là con có thể mua sắm chi tiêu những gì con thích nếu nó hợp lý và được mẹ đồng ý.

- Nhiều gia đình có con nổi tiếng đã bị mang tiếng là biến con thành công cụ kiếm tiền. Chị có lo sợ những tin đồn như vậy sẽ bủa vây gia đình mình?

Mình không sợ điều đó vì khi xác định cho con bước chân vào con đường nghệ thuật, là mình đã xác định phải có một cái đầu lạnh và bỏ qua hết những lời nói tiêu cực, không đúng.

Nếu như người ta góp ý tích cực, mình thấy đúng thì nghe còn người ta mà nói kiểu như thế thì bỏ qua hết, để cuộc sống mình lúc nào cũng thoả mái vui vẻ.

Mà mình cũng không nghèo đến nỗi bắt con đi làm, đi cày kiếm tiền mang về cho mình. Mình không phải một người mẹ như thế.

Bất ngờ thân thế của diễn viên nhí 4 tuổi vào vai Khánh Thy hồi nhỏ trong Hương vị tình thân - Ảnh 7.

Gia đình An Nhiên rất tự hào và ủng hộ bé trên con đường nghệ thuật

- Trong thời gian sắp tới, gia đình sẽ định hướng cho An Nhiên như thế nào?

Mình không có định hướng gì cả vì bây giờ con còn rất nhỏ, mới 4 tuổi thôi. Nếu có duyên thì tổ nghiệp sẽ giữ. Con có lấn sâu được hay không còn do năng khiếu của con, do cái lửa nghề ở trong con.

Đi xa được đến đâu là việc của tương lai, còn bây giờ, mình vẫn sẽ đồng hành cùng con và chắp cánh cho con theo đuổi sở thích của mình.

Không ai nói trước được tương lai, nhất là trẻ con nữa, nên mình không muốn định hướng hay tạo áp lực gì cho con cả.

- Nhìn thấy cô con gái mới chỉ 4 tuổi mà đã đạt được thành công như hiện tại. Chị có cảm thấy tự hào, hãnh diện?

Như các bà mẹ khác, mình cảm thấy rất vui, rất hãnh diện và tự hào vì con mới 4 tuổi thôi mà đã được mọi người yêu quý như thế này.

Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ con nổi tiếng hay thành công, chỉ nhắc nhở con phải cố gắng mỗi ngày, để ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Mình nghĩ thế và dạy con từng lời ăn tiếng nói, vì vào trong nghề này mình rất sợ con hư. Mình không biết con giỏi như thế nào, nhưng phải dạy con ngoan ngoãn. Gặp ai con cũng phải thể hiện được mình là một đứa bé có giáo dục của gia đình. Nói năng thưa gửi dạ vâng không được cộc lốc mất lịch sự, đó là điều mình rất dị ứng.

- Là một người mẹ, chị mong muốn trong tương lai, An Nhiên sẽ trở thành một người như thế nào?

Có thể trước đây mình từng làm giáo viên nên hiểu tâm lý của trẻ con và tính cũng khắt khe nữa nên dạy dỗ con từng tí, để ý từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cách ứng xử của con.

Mình chỉ mong trong tương lai con sẽ là một cô bé tốt, có lòng nhân hậu, biết yêu thương mọi người và luôn vững vàng đi trên đôi chân của mình.

Dù thế nào ba mẹ cũng luôn đồng hành cùng con và muốn con mạnh khoẻ, sống an nhiên như chính cái tên của con vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại