10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift?

Chiz |

Trong danh sách 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ do Forbes công bố, Rihanna là cái tên gây ngỡ ngàng nhất khi vươn lên top tỷ phú tự thân.

Tạp chí Forbes vừa công bố top 100 người phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ và cập nhật lại một số thứ hạng, nhanh chóng BXH này đã trở thành chủ đề nóng khắp mạng xã hội. 

Đáng chú ý, trong danh sách này có 10 nữ nghệ sĩ đình đám của Hollywood xuất sắc lọt top với số tài sản khổng lồ. 10 cái tên "máu mặt" đủ sức so kè với những nữ doanh nhân giàu có nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

"Bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey tiếp tục là ngôi sao quyền lực so kè cùng dàn doanh nhân giàu "nứt đố đổ vách" với khối tài sản 2,7 tỷ đô (61 nghìn tỷ đồng). 

Đúng như câu nói "phi thương bất phú", Rihanna và Kylie Jenner - 2 sao nữ phất lên nhờ kinh doanh mỹ phẩm - bỏ xa các gương mặt khác và xếp ở vị trí khá cao, siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford cũng lọt top nhờ con đường này. 

Nhờ doanh thu từ hãng mỹ phẩm Fenty Beauty, nữ ca sĩ Rihanna đã chính thức trở thành tỷ phú đô la trong khi hot girl Kylie lại mất danh hiệu tỷ phú. Taylor Swift cũng gây bất ngờ khi leo top "cực căng" dù không "buôn bán" mỹ phẩm như các sao nữ khác. 

Người hâm mộ cũng không khỏi ngỡ ngàng khi "Rắn chúa" xuất sắc vượt qua giọng ca huyền thoại Beyoncé và Celine Dion.

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ:

Hạng 12: Oprah Winfrey

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 1.

Oprah Winfrey được mệnh danh là "bà trùm giới truyền thông" và giữ được vị trí nghệ sĩ nữ giàu nhất showbiz trong nhiều năm liền. Nữ diễn viên kiêm MC, nhà sản xuất U70 vẫn có thể kiếm được 300 triệu đô (6,8 nghìn tỷ đồng) mỗi năm nhờ đế chế truyền thông gây dựng trong hàng chục năm. Forbes nhận định phần lớn tài sản của Oprah đến từ lĩnh vực truyền hình, bên cạnh đó là kinh doanh, đóng phim và MC

Hạng 16: Rihanna

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 2.

Sau 5 năm không ra album mới, Rihanna vẫn có thể giành được danh hiệu tỷ phú nhờ hãng mỹ phẩm Fenty Beauty của cô ăn nên làm ra. Cô trở thành ca sĩ - nhạc sĩ nữ giàu nhất thế giới và là nghệ sĩ nữ giàu thứ 2 trong làng giải trí, chỉ xếp sau "bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey. Hiện tại, Rihanna sở hữu khối tài sản trị giá 1,7 tỷ đô (38 nghìn tỷ đồng)

Hạng 51: Kylie Jenner

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 3.

Danh sách mới cập nhật đã cho thấy cú trượt dài của Kylie Jenner. Hiện tại, tài sản của cô nàng được định giá 620 triệu đô (14 nghìn tỷ đồng), đồng nghĩa với việc cô đã mất danh hiệu tỷ phú đô la. Tuy nhiên, gia tài của Kylie vẫn vô cùng đồ sộ và đủ sức vượt mặt rất nhiều sao nữ Hollywood. Bên cạnh đó, thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics cũng có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai

Hạng 58: Madonna và Taylor Swift

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 4.

Không cần kinh doanh mỹ phẩm nhưng Taylor Swift vẫn lọt top nhờ sự nghiệp âm nhạc quá thành công. Từ khi debut cho đến nay, cô đã bán được hơn 200 triệu bản album và có những đêm diễn hoành tráng có thể thu về 150 triệu đô (hơn 3,4 nghìn tỷ đồng). Đến nay, khối tài sản của nữ ca sĩ này trị giá 550 triệu đô (12 nghìn tỷ đồng)

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 5.

Madonna chia sẻ vị trí thứ 58 với Taylor Swift và cũng có khối tài sản trị giá 550 triệu đô (12 nghìn tỷ đồng). Cô được mệnh danh là nữ ca sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất nước Mỹ với hàng loạt hit như Like a Virgin, Everybody, Rebel Heart,... Không chỉ có sự nghiệp ca hát thành công, Madonna còn là diễn viên tài năng và giành được giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất

Hạng 69: Celine Dion

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 6.

Celine Dion hiện đang sở hữu gia tài 460 triệu đô (10 nghìn tỷ đồng) nhưng con số thực có thể còn nhiều hơn thế. Trong suốt sự nghiệp, cô đã bán được hơn 220 triệu bản và tổ chức nhiều show diễn lớn. Nữ ca sĩ lọt top 100 phụ nữ kiếm tiền nhiều nhất nước Mỹ và xếp ở hạng 69

Hạng 73: Beyoncé

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 7.

Số tài sản của Beyoncé được ước tính khoảng 440 triệu đô (hơn 10 nghìn tỷ đồng). Không chỉ là một huyền thoại âm nhạc, cô còn là một nhà đầu tư và nhà thiết kế thời trang tài năng. Nữ ca sĩ từng ký hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục triệu đô với Pepsi và nhiều thương hiệu lớn như Nintendo DS và L'Oreal

Hạng 76: Barbra Streisand

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 8.

Barbra Streisand là một trong những nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Cô cũng lọt vào danh sách những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ của Forbes với tài sản 416 triệu đô (9,5 nghìn tỷ đồng). Streisand là một ca sĩ với hơn 10 album thành công và nhiều giải Grammy. Gia tài của cô chủ yếu đến từ sự nghiệp ca hát

Hạng 86: Dolly Parton

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 9.

Dolly Parton là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, tác giả, doanh nhân đang nắm trong tay số tài sản 350 triệu đô (8 nghìn tỷ đồng). Ngoài 100 triệu bản album, thu nhập của cô còn đến từ việc bán các ca khúc cho các nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ còn sở hữu công viên giải trí Dollywood đón 3 triệu lượt du khách mỗi năm

Hạng 100: Cindy Crawford

10 sao nữ lọt top 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ: Rihanna chính thức thành tỷ phú, Kylie kiếm cỡ nào mà vượt Taylor Swift? - Ảnh 10.

Cindy Crawford đứng ở vị trí chốt sổ với tài sản 225 triệu đô (hơn 5,1 nghìn tỷ đồng). Cô là 1 trong 5 siêu mẫu huyền thoại và liên tục lọt top những phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh trong nhiều năm. Trong suốt sự nghiệp rực rỡ, cô đã xuất hiện trên hơn 1.000 trang bìa tạp chí. Cindy cũng là người sáng lập dòng mỹ phẩm Meaningful Beauty năm 2004. Điều này chứng tỏ rằng kinh doanh mỹ phẩm chính là con đường làm giàu đầy tiềm năng cho các ngôi sao Hollywood

Nguồn: Forbes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại