Vân Dung: Nhiều người nghĩ tôi và Quang Thắng là một cặp

Minh Nhật (thực hiện) |

Ghi dấu ấn với vai Diễm Loan trong Hướng dương ngược nắng nên khi nghệ sĩ Vân Dung không có tên trong danh sách đề cử khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng, với nghệ sĩ Vân Dung, điều quan trọng nhất là lấy được tình yêu và tiếng cười nơi khán giả. Và chị hạnh phúc vì đã đạt được điều đó.


Sau Hướng dương ngược nắng, vai Diễm Loan của chị nhận được nhiều khen ngợi từ báo chí, người trong nghề và khán giả. Đây có phải là lý do để chị được đạo diễn mong muốn có mặt trong "11 tháng 5 ngày" đang phát sóng không?

- Mình nghĩ chắc không phải vậy đâu, vì vai diễn trong phim "11 tháng 5 ngày" đang phát sóng là một vai hoàn toàn khác so với Diễm Loan trong "Hướng dương ngược nắng". Đạo diễn thấy tôi có thể đảm nhận được vai diễn đó và chắc cũng muốn đổi chất cho tôi.

Trong phim này, nhân vật của chị sẽ có màu sắc như thế nào? Chị đầu tư cho vai diễn ra sao để tiếp tục gây ấn tượng như với vai Diễm Loan trong Hướng dương ngược nắng?

- Vai diễn của tôi là bà Vân - chủ xóm trọ nghèo - là một người phụ nữ tốt bụng, biết yêu thương chia sẻ và luôn luôn bao dung với tất cả mọi người, chỉ hơi đồng bóng một tí tẹo thôi. Bà Vân sống giản dị và thực tế chứ không sống trên mây và nhiều màu sắc như bà Diễm Loan đâu.

Với tôi vai diễn nào tôi cũng phải tập trung và diễn hết mình nhưng tôi sẽ không so sánh, vì mỗi người phụ nữ trong phim đều có cuộc sống, cách nhìn và các ứng xử khác nhau nên mỗi người sẽ có một vẻ riêng biệt.

Vân Dung: Nhiều người nghĩ tôi và Quang Thắng là một cặp - Ảnh 1.

Phim có cả nghệ sĩ Quang Thắng, liệu có hứa hẹn đây sẽ là một cặp đôi trong phim không thưa chị?

- Mọi người luôn nghĩ đã có Vân Dung phải có Quang Thắng, và Vân Dung - Quang Thắng phải là một cặp. Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, Táo quân… thì chắc chắn là đúng như vậy nhưng với phim chưa chắc là một cặp đâu nhé!

Với phim truyền hình, chị đóng chung nhiều với nghệ sĩ Chí Trung, Quang Thắng. Theo chị, mỗi người có nét diễn thế nào, mạnh - yếu ra sao để chị "tung hứng" hơn trong diễn xuất?

- Chúng tôi quá quen thân với nhau, cả ở ngoài đời lẫn trên sân khấu nên khi diễn, chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng, luôn luôn tung hứng để bạn diễn có cảm xúc tốt. Anh Chí Trung thì diễn rất tinh, rất giỏi và kỹ thuật cực tốt.

Anh Quang Thắng hóm hỉnh, chân thành và thật. Tôi thích diễn cả hai vì mỗi người cho tôi cảm xúc khác nhau. Và điều quan trọng khi được diễn với hai anh ấy thì tôi được "nâng" lên rất nhiều.

Vân Dung: Nhiều người nghĩ tôi và Quang Thắng là một cặp - Ảnh 2.

Là diễn viên quen với các vai hài trong Táo quân nên khi tham gia phim truyền hình, chị cũng được đạo diễn khai thác yếu tố này. Được diễn đúng sở trường như vậy chắc hẳn chị không phải tốn nhiều công sức để đầu tư cho vai diễn? Chị có mong muốn được thể hiện dạng vai khác với sở trường để thử thách khả năng của mình?

- Diễn trên sân khấu Táo quân và diễn phim hoàn toàn khác nhau nên mỗi vai diễn tôi đều phải đọc kỹ kịch bản, đầu tư thời gian suy nghĩ, phân tích về nhân vật của mình rất chi tiết. Thậm chí gạch chân từng câu chữ và những trường đoạn diễn khó để mình chú ý và diễn nhiều cảm xúc khác nhau trong cùng một phân đoạn.

Táo Quân cũng khó mà phim cũng khó. Tôi rất muốn trong tương lai tôi sẽ được thể hiện nhiều loại vai diễn khác nhau, kể cả không phải những vai sở trường của tôi. Càng những vai khó tôi càng thích.

Cũng là nghệ sĩ hài trong Táo quân nhưng năm nay có tới 3 nghệ sĩ nằm trong danh sách đề nghị xét tặng NSND. Điều này có làm chị "trông người mà ngẫm đến ta" không?

- Tôi vô cùng tự hào và cảm thấy tuyệt vời khi gia đình Táo chúng tôi chuẩn bị đón chào ba NSND. Với tôi thế là đủ. Gia đình Táo có NSND thì cũng phải có nghệ sĩ bình thường như tôi chứ?

Vân Dung: Nhiều người nghĩ tôi và Quang Thắng là một cặp - Ảnh 3.

VTV Awards năm nay cũng không thấy tên chị xuất hiện trong đề cử. Trong khi đó, Đình Tú cũng là vai phụ nhưng vẫn có tên. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tại sao lại phải nghĩ? Nếu Đình Tú có trong đề cử thì cũng hoàn toàn xứng đáng mà. Tú đã rất cố gắng trong từng vai diễn và ngày càng tiến bộ rất nhiều. Tôi rất mừng cho em ấy và cũng mong Đình Tú được giải nữa. Nếu được vậy thì gia đình bà Diễm Loan hãnh diện lắm.

Nhiều người không thiết tha giải thưởng, danh hiệu, phần vì bất mãn, phần vì cuộc sống của họ đầy đủ rồi nên không còn ham nữa. Chị là trường hợp nào khi luôn nằm ngoài các danh hiệu và giải thưởng như vậy?

- Từ bé tôi đã có suy nghĩ, kiểu gì mình cũng phải làm diễn viên. Và khi đã trở thành diễn viên rồi thì tôi lại ước mơ, bằng mọi giá phải lấy được tiếng cười và tình yêu của khán giả. Tôi đã có được những điều tôi ước nên với tôi như thế là quá hạnh phúc rồi. Tôi không ước gì hơn nữa đâu.

Ở tuổi này điều chị hướng đến là gì? Có điều gì chị muốn mà chưa được không?

- Ở tuổi này điều tôi muốn bây giờ là tất cả mọi người được sống bình yên, sức khoẻ và an lành. Chỉ thế thôi là đủ!

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại