Chung kết bóng đá nữ Olympic: Thụy Điển giải cơn khát vàng?

Nguyên Khang |

Vượt qua Australia ở bán kết, Thụy Điển đã lần thứ 2 liên tiếp giành vé vào chơi chung kết bóng đá nữ Olympic. Gặp đối thủ vừa tầm như Canada là cơ hội không thể tốt hơn để các cô gái Bắc Âu giải cơn khát vàng ở sân chơi Thế vận hội.

Sau hơn nửa tháng tranh tài, bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 đã tìm ra 2 đội bóng mạnh nhất là Thụy Điển và Canada. Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 09h00 sáng ngày 6/8 tại SVĐ Quốc gia Nhật Bản tại Tokyo.

Ở 2 kì Olympic gần nhất (2012 và 2016), đội tuyển nữ Canada đều thất bại ở bán kết và chỉ giành tấm huy chương đồng. Nhưng ở thế vận hội năm nay, Canada đã chắc chắn đổi màu huy chương khi giành vé tham dự trận chung kết. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò Bev Priestman khi họ đã vượt qua ứng cử viên số 1 là Mỹ ở bán kết với tỉ số 1-0.

Thành công của đội tuyển nữ Canada là lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả. Qua 5 trận đấu, đội bóng của HLV Bev Priestman mới chỉ ghi được 5 bàn thắng. Nhưng bù lại, họ mới chỉ 3 lần để thủng lưới. Vì vậy, qua 5 trận đấu trên đất Nhật Bản, nữ Canada vẫn chưa một lần thất bại (thắng 2, hòa 3).

Chung kết bóng đá nữ Olympic: Thụy Điển giải cơn khát vàng? - Ảnh 1.

Nữ Canada chưa phải nhận thất bại nào qua 5 trận đấu ở Olympic Tokyo 2020

Trước khi vượt qua đối thủ rất mạnh là Mỹ ở vòng bán kết, nữ Canada từng đánh bại Brazil trên loạt đấu súng cân não ở vòng tứ kết. Với 2 chiến thắng này, thầy trò Bev Priestman đã cho thấy họ là đối thủ rất đáng gờm với Thụy Điển ở trận chung kết bóng đá nữ Olympic.

Tuy vậy, nếu đặt lên bàn cân, nữ Thụy Điển vẫn được đánh giá cao hơn về cả tương quan lực lượng, kinh nghiệm và đẳng cấp ở các đấu trường lớn. Ở sân chơi World Cup, nữ Thụy Điển chưa từng vô địch nhưng cũng đã 1 lần về nhì (2003) và 2 lần giành vị trí thứ 3 (2011 và 2019).

Ở sân chơi Olympic, nữ Thụy Điển từng vào chung kết bóng đá nữ cách đây 5 năm ở Olympic Rio. Khi đó, các cô gái Bắc Âu đã để thua Đức 1-2 ở chung kết và chỉ giành tấm huy chương bạc. Và ở Thế vận hội năm nay, thầy trò Peter Gerhardsson đang có cơ hội không thể tốt hơn để đổi màu huy chương.

Chung kết bóng đá nữ Olympic: Thụy Điển giải cơn khát vàng? - Ảnh 2.

Nữ Thụy Điển đã toàn thắng cả 5 trận đấu ở Olympic Tokyo 2020


Đẳng cấp của đội tuyển nữ Thụy Điển đã được thể hiện xuyên suốt Olympic Tokyo 2020 với chiến tích 5 trận toàn thắng. Ngay ở trận ra quân, họ đã đè bẹp ứng cử viên số 1 là Mỹ với tỷ số 3-0. Nếu như nữ Canada mạnh về phòng ngự thì nữ Thụy Điển lại sở hữu hàng công ấn tượng với 13 lần xé lưới đối thủ.

Sức mạnh của hàng công Thụy Điển đến từ cặp tiền đạo Stina Blackstenius - Fridolina Rolfo. Bộ đôi này đã cùng nhau ghi 7 bàn thắng cho đội bóng Bắc Âu. Và tất nhiên, không thể không kể tới kinh nghiệm dày dạn của tiền vệ đội trưởng Carlone Seger, người đã có hơn 200 lần khoác áo ĐTQG.

Canada không phải đối thủ xa lạ với đội tuyển nữ Thụy Điển. Cách đây 2 năm, ở VCK World Cup nữ 2019, 2 đội từng gặp nhau ở vòng 1/8. Các cô gái Bắc Âu dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng với pha lập công duy nhất của tiền đạo Stina Blackstenius. Đây là cơ sở để thầy trò Peter Gerhardsson tin tưởng tấm HCV đầu tiên ở sân chơi Olympic.

Dự đoán: Nữ Thụy Điển 1-0 nữ Canada

Đội hình dự kiến

Thụy Điển (4-2-3-1): Hedvig Lindahl; Nathalie Bjorn, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, Hanna Glas; Kosovare Asllani, Caroline Seger, Filippa Angeldal; Kosovare Asllani, Fridolina Rolfo, Sofia Jakobsson; Stina Blackstenius.

Canada (4-3-3): Stephanie Labbe; Allysha Chapman, Vanessa Giles, Kadeisha Buchanan, Ashley Lawrence; Quinn, Desiree Scott, Jessie Fleming; Janine Beckie, Christine Sinclair, Nichelle Prince.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại