Trộm tiền của chị họ mua dây chuyền vàng đeo biết không thoát ra công an đầu thú

Sông Yên |

Tối 2/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Xuân Hùng (SN 2003, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, vào ngày 23/7, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hường (SN 1998, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp số tiền 57 triệu đựng trong lợn tiết kiệm.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Công an phường Nhân Hòa tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ Nguyễn Xuân Hùng (SN 2003), em họ chị Hường đã gây ra vụ trộm cắp trên. Biết không thể thoát tội, Hùng đã ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khi bị bắt Hùng khai nhận, trong 2 ngày 17/7 và ngày 20/7/2021, do ở cạnh nhà chị Hường và quan sát thấy không có ai ở nhà nhưng cửa vẫn mở, đối tượng đã lẻn vào nhà, đi lên tầng 2 vào phòng ngủ của vợ chồng chị Hường.

Sau đó, đối tượng cậy phá tủ quần áo, trộm cắp tổng số tiền 57 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lấy được, Hùng đã mua một dây chuyền vàng hết 7.050.000 đồng và tiêu xài hết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại