VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc chính thức nói lời chia tay với HLV Lang Ping sau trận thắng Argentina ở Olympic Tokyo 2020 tối 2/8.

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Tối 2/8, HLV Lang Ping cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đánh bại Argentina 3-0 trong trận đấu cuối cùng ở bảng B. Thế nhưng, việc chỉ đứng hạng 5/6 ở vòng bảng khiến đương kim vô địch Trung Quốc sớm bị loại ở Olympic Tokyo 2020

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Trước Olympic, HLV Lang Ping tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển nhưng bà không thể cùng các học trò bảo vệ tấm HCV, lại phải nói lời chia tay giải đấu sớm. Sau trận đấu, các nữ cầu thủ Trung Quốc vây quanh HLV trưởng. Nhiều người xúc động bật khóc, cả đội cúi rạp người cảm ơn và tạm biệt HLV

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

HLV Lang Ping ôm từng học trò để nói lời tạm biệt

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Nữ HLV 61 tuổi được ví như người mẹ, người bà của các nữ VĐV

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.
VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 6.
VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 7.

HLV Lang Ping dẫn dắt đội tuyển nữ Trung Quốc nhiệm kỳ II từ năm 2013 đến nay, giành được đỉnh cao là tấm HCV Olympic Rio 2016. Nhiệm kỳ đầu tiên từ 1995-1998, bà giúp tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCB Olympic Atlanta 1996

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 8.

Ở Olympic Tokyo 2020, tuyển Trung Quốc để thua Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ với cùng tỷ số 0-3, thua Uỷ ban Olympic Nga (ROC) 2-3 và bị loại sớm. Ở hai trận cuối, Trung Quốc đánh bại Italia và Argentina với cùng tỷ số 3-0. HLV Lang Ping bật khóc và chia sẻ: “Đó là một trải nghiệm đáng tiếc. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ Trung Quốc. Tôi là người chịu trách nhiệm chính. Các cầu thủ đã làm việc rất chăm chỉ".

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 9.

HLV Lang Ping sinh năm 1960. Thời làm VĐV bóng chuyền, bà đã giành HCV Olympic Los Angeles 1984. Cùng tấm HCV Olympic Rio 2016, bà trở thành người đầu tiên giành HCV Olympic bóng chuyền trên cả cương vị VĐV lẫn HLV

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 10.

Chi tiết khiến HLV Lang Ping trở nên đặc biệt hơn nữa là bà từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ giai đoạn 2005 - 2008. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, tuyển Mỹ giành HCB

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 11.

HLV Lang Ping nhận được sự tôn trọng lớn từ các đồng nghiệp nam. Bà là nhân vật nữ tiên phong trong huấn luyện bóng chuyền, sở hữu tư duy chiến thuật xuất sắc

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 12.

HLV Lang được xem là biểu tượng văn hoá, là nhân vật được kính trọng bậc nhất trong lịch sử thể thao hiện đại của Trung Quốc

VĐV Trung Quốc khóc như mưa, cúi rạp người chia tay HLV huyền thoại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 13.

Chia tay Olympic Tokyo 2020, HLV Lang Ping sẽ tạm rời xa bóng chuyền một thời gian để ở bên gia đình nhiều hơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại