Bất ngờ bị thay vai ở Hương vị tình thân 2, "Diệp béo" Ánh Tuyết: Tôi bật khóc và quay trở về nhà

An Nguyên |

“Nhận được tin, trong đầu tôi trống rỗng, tôi bật khóc và quay trở về nhà...”, Ánh Tuyết chia sẻ.

Bộ phim Hương vị tình thân bước sang phần 2 với nhiều nhân vật mới như Thiên Nga, Lâm… Tuy nhiên có một nhân vật bỗng dưng bị thay đổi diễn viên khiến khán giả hụt hẫng và phản ứng rất nhiều.

Cụ thể, ở phần 1 nhân vật Ngọc Diệp – em gái nuôi của Phương Nam – được miêu tả là cô gái béo, xấu xí nhưng được mẹ hết mực cưng chiều. Vai diễn này được giao cho nữ diễn viên Ánh Tuyết đảm nhiệm.

Tuy nhiên sang đến phần 2 của phim, Ngọc Diệp lại được giao cho nữ diễn viên Bích Ngọc thủ vai. Mặc dù Diệp ở phần 2 xinh đẹp và thon gọn hơn rất nhiều nhưng khán giả vẫn phản ứng gay gắt với nhân vật này.

Bất ngờ bị thay vai ở Hương vị tình thân 2, Diệp béo Ánh Tuyết: Tôi bật khóc và quay trở về nhà - Ảnh 1.

Ánh Tuyết trong vai Diệp ở phần 1 Hương vị tình thân.

Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng phía đoàn làm phim "xử ép" với Ánh Tuyết vì cô nàng đã nỗ lực giảm cân để vào phần 2 của phim nhưng vẫn bị thay vai.

Chia sẻ về sự việc này, nữ diễn viên Ánh Tuyết cho hay việc cô quyết định tăng 8kg, tự làm xấu bản thân là quyết định của cô chứ không phải yêu cầu của ê-kíp sản xuất phim:

"Mình không hề biết việc phần 2 sẽ thay diễn viên Diệp nên kế hoạch của mình vẫn là tăng 8 kg cho phần 1 và cố gắng giảm 8kg cho phần 2. Trên thực tế đoàn làm phim hoàn toàn không ép mình tăng cân nên mình chủ động đề nghị với đoàn phim sẽ tăng cân để đáp ứng yêu cầu của vai diễn vì Diệp là 1 cô gái béo, xấu.

Tất cả những việc mình làm đều là để phục vụ cho vai diễn chứ không phải do ê-kip làm phim ép buộc". Ánh Tuyết cũng chia sẻ, khi cô bất ngờ tăng cân và trở nên xấu xí để phục vụ vai diễn, đã có rất nhiều bình luận tiêu cực hướng về cô:

"Bản thân mình cũng không hề nghĩ rằng việc mình nỗ lực tăng cân và hoàn thành tốt vai diễn lại khiến khán giả có nhiều phản ứng xấu với mình.

Khi mình đăng tải những hình ảnh mập mạp, nhiều người nói mình có bầu, tăng cân do mắc bệnh tâm lý, 90% số bình luận đều là ác ý và body shaming".

Bất ngờ bị thay vai ở Hương vị tình thân 2, Diệp béo Ánh Tuyết: Tôi bật khóc và quay trở về nhà - Ảnh 3.

"Nhiều người nói mình có bầu, tăng cân do mắc bệnh tâm lý, 90% số bình luận đều là ác ý và body shaming".

Tuy nhiên, Ánh Tuyết không tiếc nuối khi tăng cân và làm xấu mình cho vai diễn: "Điều thú vị là nhân vật Ngọc Diệp của Hương vị tình thân cũng là cô gái béo, xấu, bị mọi người miệt thị vì xấu xí.

Mình cảm nhận được sự tủi thân của Ngọc Diệp vì mình cũng từng ở trong hoàn cảnh đó".

Ánh Tuyết cho biết, cô hoàn toàn bất ngờ về quyết định thay diễn viên cho vai Ngọc Diệp. Khi nghe tin mình không được tiếp tục đóng Ngọc Diệp phần 2, Ánh Tuyết đã bật khóc vì sốc:

"Từ giai đoạn quay cuối phần 1 mình đã bắt đầu giảm cân để kịp cho quay phần 2. Một tháng sau khi phần 1 đóng máy mình nhận được thông báo là đoàn phim sẽ thay đổi diễn viên cho vai Diệp ở phần tiếp theo. Tôi khá bất ngờ.

Bất ngờ bị thay vai ở Hương vị tình thân 2, Diệp béo Ánh Tuyết: Tôi bật khóc và quay trở về nhà - Ảnh 4.

"Nhận được tin trong đầu tôi trống rỗng, tôi bật khóc và quay trở về nhà".

Lúc đó tôi đang trên đường đến nhà một người chị làm thẩm mỹ để tút tát lại cho xinh xắn hơn để vào phần 2. Nhận được tin, trong đầu tôi trống rỗng, tôi bật khóc và quay trở về nhà.

Mấy ngày sau tôi vẫn gọi điện cho đoàn phim để hỏi xem có đổi diễn viên thật không hay chỉ là đùa thôi".

Trước việc bất ngờ bị thay vai, Ánh Tuyết vẫn hi vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ bộ phim:

"Lý do thay diễn viên đối với tôi không còn quan trọng. Khi đạo diễn quyết định lựa chọn diễn viên nào, tôi tôn trọng điều đó.

Đây là vai diễn tôi khá tâm huyết nên tôi cũng rất buồn khi không còn được tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp làm phim. Nhưng tôi phản đối những comment tiêu cực nhắm tới ê-kíp sản xuất phim liên quan đến việc tôi bị thay vai. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ phim".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại