Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại

Ngô Nhung |

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến phố Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phạt 4 triệu đồng đối với 2 cô gái ra ngoài với lý do đi mua điện thoại.

Sáng 29-7, tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến phố Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả những người điều khiển cùng các phương tiện lưu thông trên đường.

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên phố Đào Tấn

Để qua chốt, người đi đường phải trình giấy tờ nêu lý do chính đáng, do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người dân thành phố chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 2.

Tất cả những người đi qua điểm chốt này đều phát dừng lại kiểm tra giấy tờ

Những người dân không có giấy xác nhận hoặc không chứng minh được bản thân có việc cần thiết sẽ được yêu cầu quay về và bị xử phạt theo quy định phòng chống dịch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, trong đó có 2 cô gái trẻ ra ngoài đi với lý do đi mua điện thoại .

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 3.

Trường hợp đi qua điểm chốt trên phố Đào Tấn đầy đủ giấy tờ cần thiết

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã giải thích lại cho 2 trường hợp này về những trường hợp được phép đi ra ngoài, cũng như việc không thể có cửa hàng điện thoại nào mở bán trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội này. Sau đó, 2 cô gái bị lập biên bản, xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 4.

Tại điểm chốt trên phố Đào Tấn, lực lượng chức năng kiểm tra có rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện giấy tờ cần thiết khi ra ngoài đường

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phối hợp với tình nguyện viên kiểm tra giấy tờ

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 6.

Những trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 7.

2 cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do đi ra ngoài mua điện thoại

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 8.

Những trường hợp bị phạt sẽ phải ký vào biên bản vi phạm hành chính

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 9.

Những người dân bị phạt đang ký vào biên bản vi phạm hành chính

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 10.

Một người đàn ông đi buôn gà từ Sơn Tây xuống Hà Nội và không cầm giấy tờ tuỳ thân cũng như giấy ưu tiên được ra ngoài đã bị lực lượng chức năng bắt dừng lại tại điểm chốt phố Đào Tấn

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 11.

Tất cả các phương tiện giao thông vi phạm sẽ được đưa về phường xử lý

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 12.

Trường hợp đi giao nhu yếu phẩm đã đủ điều kiện qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

 Hai cô gái bị phạt 4 triệu đồng vì lý do ra ngoài mua điện thoại  - Ảnh 13.

Tại một số thời điểm, trên phố Đào Tấn vắng người qua lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại