"Á hậu học giỏi" Phương Anh trả lời về tin đồn mua giải

Ý An |

Sau khi giành ngôi vị á hậu, Phương Anh gặp rất nhiều câu hỏi, tin đồn xoay quanh giải thưởng của mình.

Phương Anh, sinh năm 1998, từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. Không chỉ xinh đẹp cô còn nổi tiếng nhờ học giỏi.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương và Đại học Bách Khoa TP.HCM nhưng cuối cùng cô chọn học tại RMIT với học bổng toàn phần 4 năm. 

Cô có bằng IELTS 8.0 tiếng Anh, DALF C1 tiếng Pháp. Trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, cô gây ấn tượng với bài hùng biện bằng tiếng Pháp, chủ đề Tự hào người Việt Nam.

Với bảng thành tích học tập cùng ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m77, Phương Anh hoàn toàn thuyết phục công chúng khi giành ngôi vị á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Á hậu học giỏi Phương Anh trả lời về tin đồn mua giải - Ảnh 1.

Tháng 3 vừa rồi, nàng á hậu Việt Nam 2020 tiếp tục gây chú ý khi đạt điểm đầu ra cao nhất ngành Hệ thống Quản lý Thông tin của đại học RMIT.

Tuy nhiên, cũng như những người đẹp khác sau khi đăng quang, Phương Anh không tránh khỏi những tin đồn xoay quanh giải thưởng của mình.

Mới đây, người đẹp 23 tuổi đã quay 1 clip trả lời những câu hỏi cô hay nhận được khi làm á hậu. Trong đó có tin đồn mua giải. "Dĩ nhiên là không, vì không có chuyện mua bán giải", Phương Anh đáp.

Còn với câu hỏi: "Có cần học giỏi không?" thì cô cho biết: "Nhiều yếu tố để đánh giá nhưng học giỏi là một điểm cộng".

Cuối cùng, khi được hỏi: "Ăn gì mà cao thế?", Phương Anh trả lời hóm hỉnh: "Ăn cơm mẹ nấu".

Sắp tới, Phương Anh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2021 tại Nhật Bản. Cô cho biết, thời gian qua bản thân rất tích cực học tiếng Nhật. 

Đầu tháng 3, chuyên trang nhan sắc Missosology đăng dự đoán Phạm Ngọc Phương Anh vào top 2 cuộc thi.

Phương Anh trả lời một số thắc mắc của mọi người khi biết mình là Á hậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại