Đà Nẵng: Xử lý đối tượng dùng cây tre đánh tổ công an tuần tra

Q. Luật |

Bị tổ tuần tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) truy đuổi hơn 10km, đối tượng nhặt lấy một đoạn cây tre ven đường rồi quất túi bụi khiến một cán bộ bị thương tích ở sườn.

Ông Đỗ Sanh bị khống chế tại cơ quan công an

Ông Đỗ Sanh bị khống chế tại cơ quan công an

Chiều 24-7, Công an huyện Hòa Vang ( Đà Nẵng ) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Đỗ Sanh (48 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang).

Thông tin ban đầu, tối 23-7, ông Sanh uống rượu tại nhà thuê ở xã Hòa Phú cùng với 2 bạn nhậu là N.V.B (51 tuổi) và Đ.V.V (32 tuổi). Đến khoảng 20 giờ, ông Sanh chở B. và V. về nhà.

Trên đường đi, ông Sanh cùng bạn nhậu gặp tổ tuần tra Công an huyện Hòa Vang. Lực lượng yêu cầu ông Sanh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng bất ngờ bỏ chạy.

Chạy được khoảng 10 km, đến trước nhà anh trai mình là ông Đ.G, ông Sanh dừng xe, nhặt lấy đoạn cây tre ven đường rồi quất túi bụi vào tổ tuần tra khiến một cán bộ công an bị thương tích ở sườn. Ngay sau đó, ông Sanh bị khống chế và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú.

Theo Công an huyện Hòa Vang, ông Sanh là đối tượng có 4 tiền án, tiền sự gồm: tiền sự gây rối trật tự, hai tiền án cố ý gây thương tích, một tiền án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại