Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng

Đinh Huy |

Ngay từ sáng sớm ngày 24/07, trước khi quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 chính thức có hiệu lực, các khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tấp nập người mua kẻ bán.

Ngay từ sáng sớm ngày 24/07, trước khi quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 chính thức có hiệu lực, các khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tấp nập người mua kẻ bán.

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn cho TP Hà Nội, an toàn và sức khỏe cho nhân dân là trên hết, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi nhận tại các khu chợ ngay trước thời điểm tiến hành cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7, có thể thấy rất đông người dân cũng như thương lái đã đến mua hàng từ sáng sớm.

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 2.

Ngay từ 5h30 sáng, tại chợ Mỹ Đình đã rất đông đúc. Luôn có nhân viên bảo vệ kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào chợ.

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 3.

Chợ tạm ở đường Phạm Hùng lúc 6h sáng cũng đông nghịt người mua hàng

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 4.

Chợ Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) lúc 6h10 cũng đông nghẹt người mua, các tiểu thương liên tục bán hàng

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 5.

Người dân tập trung chủ yếu mua hàng ở các cửa hàng rau, thực phẩm

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 6.

Chị Liên (ở Xuân Đỉnh) cho biết: “Tôi thường đi chợ vào sáng thứ 7 nên thấy ngày hôm nay đông hơn bình thường, giá cả các mặt hàng thiết yếu như thịt, rau cũng đắt hơn bình thường 1 chút”.

Ảnh: Từ sáng sớm, các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua hàng - Ảnh 7.

“Do phải hạn chế ra đường theo chỉ thị 16 nên hôm nay tôi cũng mua đồ nhiều hơn ngày thường. Hy vọng bệnh dịch sẽ sớm hết để mọi hoạt động trở lại bình thường”, chị Liên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại