Công an Hải Phòng thông tin vụ khởi tố Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn

Hoàng An |

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 cán bộ Công an Đồ Sơn liên quan việc làm sai lệch vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại Công an quận Đồ Sơn.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại Công an quận Đồ Sơn.

Chiều 23/7, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định khởi tố bị can đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn và Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, cả hai cán bộ này bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, ngày 20/1/2021, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã bắt Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn) để điều tra về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

Đến ngày 11/5, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục khởi tố bị can với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn , gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy), Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 người liên quan việc làm sai lệch vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86.

Hồi cuối tháng 5/2021, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương (Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) cung cấp thông tin ban đầu về một số cán bộ công an quận Đồ Sơn bị VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo tướng Chương cho biết, hôm 15/1/2021, Thanh tra Công an TP. Hải Phòng nhận được đơn của Thiếu tá Trịnh Văn Khoa - Cán bộ đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn tố cáo sai phạm của một số cán bộ chiến sĩ Công an quận.

Cụ thể, đơn của thiếu tá Khoa tố cáo sai phạm trong giải quyết vụ việc "ngày 13/11/2020, các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội điều tra tổng hợp và quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn, họ kiểm tra hành chính một quán karaoke tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau khi tiếp nhận đơn, thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo Thanh tra Công an thành phố tiến hành thụ lý theo quy định, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp xác minh.

Ngày 19/1/2021, Thanh tra Công an Hải Phòng đã làm việc với thiếu tá Khoa để làm rõ các nội dung tố cáo. Tuy nhiên, ngày 20/1/2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành lệnh bắt tạm giam Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Theo ông Chương, thiếu tá Khoa đã gửi đơn tố cáo đến Thanh tra Bộ Công an và VKSND Tối cao trước khi Công an thành phố nhận được đơn. Do vậy, theo quy định, Công an Hải Phòng chỉ theo dõi đơn chứ không tiến hành thanh tra, kiểm tra vì vụ việc đã được điều tra theo trình tự tố tụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại