Người đàn ông đi bẫy chim bị điện cao thế giật tử vong tại chỗ

Nguyễn Đại |

Một người đàn ông đi bẫy chim ở nghĩa trang xã Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị điện cao thế giật tử vong.

Người đàn ông đi bẫy chim bị điện cao thế giật tử vong cháy như đuốc. Ảnh: Nguyễn Đại

Người đàn ông đi bẫy chim bị điện cao thế giật tử vong cháy như đuốc. Ảnh: Nguyễn Đại

Vào khoảng 9 giờ ngày 16/7, tại nghĩa trang xã Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra một vụ điện giật gây chết người.

Theo lời kể của người dân, một người đàn ông đang bẫy chim ở nghĩa trang xã Kiền Bái thì bị điện cao thế phóng xuống, toàn thân của người đàn ông cháy như ngọn đuốc và tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Kiền Bái cho biết, người đàn ông bị tử nạn sinh năm 1975, quê quán ở xã Tân Dân, huyện An Lão (Hải Phòng), khi đang bẫy chim ở dưới lưới điện cao thế thì bị điện giật chết. Hiện thi thể của người xấu số đã được gia đình đến nhận.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Kiền Bái, ngay sau khi xảy ra sự việc Công an TP.Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân và tiếp tục điều tra sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại