Tin mới vụ Chỉ huy trưởng quân sự xã dùng bằng giả để thăng tiến

Tiền Lê |

Liên quan đến việc ông Phạm Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Gu sử dụng bằng giả, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai sẽ thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị đối với người này.

Công văn xác minh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với ông Phạm Văn Tuấn

Công văn xác minh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với ông Phạm Văn Tuấn

Ngày 16/7, Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị đối với ông Phạm Văn Tuấn - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai vì sử dụng văn bằng không hợp pháp.

Cụ thể, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị của ông Phạm Văn Tuấn (SN 1980, Thái Bình), là học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị (khóa 14) năm học 2008-2009 mở tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai.

Ông Tuấn phải nộp lại bằng Trung cấp Lý luận chính trị, số hiệu bằng 120595 do Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/4/2009 trong thời gian 30 ngày từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Trước đó, ông Tuấn bị phát hiện khi sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc không hợp pháp có số hiệu 488711, ghi ngày 22/11/2006 và nơi cấp Sở GD&ĐT Gia Lai để đi học Trung cấp Quân sự cơ sở (năm 2007-2009), học lớp hoàn thiện Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (năm 2014) tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai.

Ông Tuấn còn sử dụng bằng giả để được học lớp Trung cấp lý luận chính trị (khóa 14, năm học 2008-2009) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, rồi được cấp bằng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại