Tử hình kẻ xông vào nhà truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Hồ Ca |

Xông vào nhà truy sát 3 cha con ở Quảng Nam, 7 bị cáo phải hầu tòa, trong đó có một án tử hình và một án chung thân.

Nguyễn Xuân Công cùng 6 bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Nguyễn Xuân Công cùng 6 bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Chiều 14/7, sau 3 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Công (SN 1993) mức án tử hình, Nguyễn Văn Niên (SN 1991) tù chung thân, Nguyễn Xuân Thành (SN 1989) 14 năm tù, Phan Tấn Nhựt (SN 1991) 15 năm tù, Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1985) 16 năm tù, Phạm Trương Hồng Quân (SN 2003) 10 năm tù và Nguyễn Triều Phong (SN 2002, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Riêng Phạm Ngọc Cấp (SN 1991, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Phạm Hồng Văn (SN 1964) và ông Nguyễn Văn Mười (SN 1967, cùng trú xã Tam Thăng) là anh em cô cậu ruột, nhà ở gần nhau. Nhà ông Mười chăn nuôi heo nên có mùi hôi thối, ảnh hưởng đến nhà ông Văn.

Vì vậy, hai con của ông Văn là Cấp và Phạm Hồng Phát (SN 1993) thường gây gổ, ném đá lên mái nhà của ông Mười. Năm 2018, ông Mười làm hầm biogas để xử lý nhưng vẫn không hết mùi hôi thối.

Tối 13/6/2019, Cấp qua nhà ông Mười để phản ánh mùi hôi. Do gia đình ông Mười đã đi ngủ nên anh ta đá vào cửa rồi bỏ về.

Sáng hôm sau, ông Mười gọi cho Niên (gọi ông Mười bằng cậu) nhờ đến gặp anh em Cấp nói chuyện, khuyên đừng quậy phá nữa.

Niên sau đó cùng Công, Thành, Nhựt, Thịnh, Phong và Quân đến nhà ông Văn để “giải quyết”. Cả 3 lần, nhóm Niên bị cha con ông Văn đuổi đánh, bỏ chạy. Niên vứt lại xe máy thì bị Cấp đập phá.

Đến lần thứ 4, Công cầm kiếm xông vào chém ông Văn nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ. Công tiếp tục chém nhiều nhát vào người Phát khiến anh này trọng thương.

Tử hình kẻ xông vào nhà truy sát 3 cha con ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng.


Cấp cũng bị chém một nhát vào mặt nhưng do hỗn loạn, trời tối nên không biết ai đã chém mình.

Còn Quân, thấy ông Văn đang nằm dưới đường thì cầm tuýp sắt chạy đến đánh nhiều cái vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, nhóm Công rời khỏi hiện trường, ông Văn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng Cấp bị thương 10% còn Phát thương tích 30%.

Theo cáo trạng truy tố, Niên có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Công là người tham gia tích cực; còn Thành, Nhựt, Thịnh, Phong và Quân có vai trò giúp sức.

Cáo trạng cũng cho rằng 7 bị cáo có các tình tiết định khung tăng nặng là “giết 2 người trở lên” và “có tính chất côn đồ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại