Chân dung nữ diễn viên nhí “phủ sóng” màn ảnh nhỏ phía Bắc

An Nguyên |

Nữ diễn viên nhí này xuất hiện ở cả 2 bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện tại của VFC, ngoài ra còn từng gây sốt ở bộ phim Hoa hồng trên ngực trái.

Hương vị tình thân và Mùa hoa tìm lại đang là 2 bộ phim ăn khách nhất màn ảnh nhỏ phía Bắc. Điều thú vị là có 1 nữ diễn viên nhí xuất hiện ở cả 2 bộ phim này và đang trở thành cô nhóc được nhắc tới nhiều nhất trên các diễn đàn phim truyền hình.

Mới 8 tuổi nhưng bé Phụng Nghi đã bỏ túi kha khá những vai diễn ấn tượng. Ở bộ phim Hương vị tình thân, Phụng Nghi vào vai Diệp thời bé. Cô nhóc nhận được thiện cảm của khán giả với vẻ ngoài đáng yêu và lối diễn xuất tự nhiên.

Còn với phim Mùa hoa tìm lại, Phụng Nghi vào vai bé Ngân, cô bé thông minh, lanh lợi khiến mạch phim trở nên gay cấn hơn hẳn trong những tập gần đây. Bé Ngân bị mẹ ruột bắt và nhốt ở trên thành phố, cô nhóc đã tìm cách dùng trộm điện thoại của bà giúp việc để "cầu cứu" bố.

Chân dung nữ diễn viên nhí “phủ sóng” màn ảnh nhỏ phía Bắc - Ảnh 1.

Phụng Nghi (phải) trong hậu trường phim Hương vị tình thân.

Trước Hương vị tình thân và Mùa hoa tìm lại, Phụng Nghi từng gây sốt với vai bé Mun trong phim Hoa hồng trên ngực trái và những vai diễn nhỏ trong các phim: Sắc màu phái đẹp, Những nhân viên gương mẫu.

Ngoài ra, Phụng Nghi còn tham gia làm người mẫu nhí, quay quảng cáo… Được biết, năm 4 tuổi, Phụng Nghi đã được mẹ cho tham gia một lớp đào tạo người mẫu nhí. Đây chính là cơ duyên giúp cô nhóc tiếp cận với điện ảnh và trở thành diễn viên nhí.

Mẹ của Phụng Nghi cho hay, cả gia đình chị không có ai theo nghệ thuật. Chị cho con đi học người mẫu nhí chỉ vì muốn con khám phá ra những năng khiếu, đam mê mà thôi.

Chân dung nữ diễn viên nhí “phủ sóng” màn ảnh nhỏ phía Bắc - Ảnh 3.

Cô nhóc "chiếm sóng" trên cả 2 phim ăn khách nhất màn ảnh nhỏ hiện nay.

Chính vì vậy, với những vai diễn đầu tiên, gia đình rất bất ngờ khi Phụng Nghi diễn xuất tốt và hòa nhập khá nhanh với môi trường làm việc của đoàn phim:

"Phụng Nghi rất thích đi đóng phim, lâu lâu không được đi quay, con sẽ hỏi: Bao giờ mới có phim nữa hả mẹ? Trên phim trường, con còn nhỏ tuổi nhưng thường được các cô chú khen là nhớ thoại tốt, khi làm việc rất tập trung.

Thông thường, con đọc kịch bản 2 -3 lần là đã thuộc và sẵn sàng để quay rồi. Đi quay, được gặp các cô chú diễn viên nổi tiếng, con rất vui nên việc đi quay đối với con hiện tại vẫn như những buổi ngoại khóa, với tinh thần vui chơi, thử sức là chính thôi".

Mẹ của Phụng Nghi cho hay, gia đình cảm thấy vui khi những nỗ lực của con gái nhận được sự ghi nhận của khán giả, nhưng việc học tập của Phụng Nghi vẫn phải được đặt lên hàng đầu:

"Mỗi khi con đi quay về đều rất vui vẻ. Con có thể líu lo hàng giờ, kể những chuyện vui trên phim trường cho cả nhà nghe. Gia đình chúng tôi vui khi con tìm được năng khiếu và sở thích của mình.

Nhưng gia đình cũng xác định rằng việc học của con vẫn là quan trọng nhất. Vì con còn nhỏ, các vai diễn cũng khá nhẹ nhàng nên gần như không có áp lực gì về công việc cả.

Chân dung nữ diễn viên nhí “phủ sóng” màn ảnh nhỏ phía Bắc - Ảnh 4.

4 tuổi, Phụng Nghi đã bắt đầu làm quen với showbiz Việt.

Con lại được nhà trường và đoàn làm phim tạo điều kiện tối đa nên lịch quay của con hầu hết là vào ngày nghỉ, không ảnh hưởng đến việc học tập. Trong tương lai, nếu con thích theo đuổi nghề diễn, gia đình sẽ ủng hộ. Nếu không, chúng tôi sẽ cùng con tìm ra định hướng mới".

Về áp lực của sự nổi tiếng, mẹ ruột Phụng Nghi cho hay diễn viên nhí này vẫn còn rất vô tư nên gần như không phải chịu áp lực gì: "Thú thực, những vai diễn của con đều là vai nhỏ, có tính cách đáng yêu, ngộ nghĩnh và được mọi người chú ý một chút chứ con chưa phải người nổi tiếng.

Chân dung nữ diễn viên nhí “phủ sóng” màn ảnh nhỏ phía Bắc - Ảnh 5.

Dù nổi tiếng sớm nhưng việc học của Phụng Nghi vẫn được ưu tiên nhất.

Mỗi khi ra ngoài, có người nhận ra, gọi tên con bằng tên nhân vật thì con rất vui. Tôi hoàn toàn không thấy con gặp áp lực gì cả.

Bản thân tôi cũng thỉnh thoảng trò chuyện với con rằng khi làm diễn viên sẽ phải hóa thân thành nhiều nhân vật, sẽ có lúc con phải vào vai phản diện. Khi đó, rất có thể khán giả sẽ không yêu mến nhân vật của con như hiện tại nữa.

Nhưng đó chỉ là phản ứng của khán giả dành cho nhân vật mà thôi. Còn nếu con làm tốt vai diễn của mình, mọi người vẫn sẽ yêu mến con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại