Bị Conor McGregor chê "cố tình lặn", cựu vương Khabib Nurmagomedov lập tức đáp trả

AB |

McGregor và Khabib gây chú ý với màn đấu khẩu mới nhất.

Tại buổi trả lời phỏng vấn mới đây với ESPN, Conor McGregor đã có những chia sẻ về "kỳ phùng địch thủ" Khabib Nurmagomedov. Hồi tháng 10/2020, "Đại bàn" Khabib quyết định giải nghệ ở tuổi 32, khép lại sự nghiệp với thành tích 29 trận toàn thắng. McGregor cho rằng Khabib đã cố tình "lặn" đồng thời xem nhẹ những thành tích võ sĩ người Nga đạt được.

"Giờ hắn ta đang ở đâu? Bạn biết vì sao hắn ta giải nghệ không? Hắn ta muốn trốn chạy. Hắn ta đã rời đi, trở nên béo mầm và hoàn toàn thừa cân. Hắn ta chẳng làm được gì cho môn này cả".

Bên cạnh đó, McGregor cũng không ấn tượng với con số 29-0 của "Đại bàng". Tay đấm người Ireland cho rằng Khabib đã đánh rất nhiều trận dễ ở nửa đầu sự nghiệp.

"Nếu một gã có thành tích 13-0 so tài cùng một gã có 3 thắng - 6 thua. Đó là dàn dựng. Đội của hắn và giải đấu sắp xếp để đánh với các tay đấm kém cỏi. Khi chạm mốc 20-0, hắn ta mới bắt đầu có một số trận tốt còn trước đó, hắn ta không có gì cả. Giờ thì hắn ta rút đi", McGregor nói thêm.

Bị Conor McGregor chê cố tình lặn, cựu vương Khabib Nurmagomedov lập tức đáp trả - Ảnh 1.

Bình luận được Khabib để lại nhằm mỉa mai McGregor

Không lâu sau khi ESPN đăng đoạn phỏng vấn lên MXH, Khabib đã để lại bình luận mỉa mai đối thủ cũ. "Không có gì tuyệt hơn ở môn này khi bạn đẩy đối thủ của mình xuống đáy, để bọn họ biết vị trí thực sự của mình ở đây và khiến họ buộc phải đầu hàng".

Trong màn so tài đầu tiên của đôi bên vào năm 2018, Khabib đã thi đấu lấn lướt trước khi buộc đối thủ phải đập tay xin thua ở hiệp 4. Từ đó tới nay, UFC không giấu nỗ lực để đôi bên gặp lại. Tuy nhiên, Khabib từ chối cơ hội này và quyết định giải nghệ. Phía đối diện, McGregor sẽ có màn so tài cùng Dustin Poirier vào cuối tuần này.

Bị Conor McGregor chê cố tình lặn, cựu vương Khabib Nurmagomedov lập tức đáp trả - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại