Nghi vấn thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán tuồn ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải gấp?

Nhật Hạ |

Môn thi Toán vừa kết thúc và ngay lập tức đã có một vụ lùm xùm nổ ra.

Như vậy ngày đầu tiên với 2 môn toán và ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia 2021 đã kết thúc.

Trên mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ thông tin về một thí sinh đã lén mang điện thoại vào phòng thi. Sau đó, cô chụp hình đề thi gửi ra ngoài "cầu cứu" những câu mình chưa giải được.

Theo đó, một cô gái tên T.G được cho là người nhà của thí sinh trên đăng lên mạng xã hội cùng ảnh chụp đề thi và nhờ dân mạng giải giúp.

"Giải dù bé nhà em 36, 38, 40, 42, 45 với ạ, gấp ạ", cô gái này đăng tải.

Xôn xao nghi án thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán gửi ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải giúp trong thời gian làm bài? - Ảnh 1.

Thời gian làm bài chưa kết thúc và có người đã đăng lên mạng.

Xôn xao nghi án thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán gửi ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải giúp trong thời gian làm bài? - Ảnh 2.

Đề thi như thế này và lộ cả số báo danh của thí sinh.

Ngay lập tức, hình ảnh này đã được cư dân mạng chụp lại. Khi chụp tấm ảnh đó, thời gian là 15 giờ 59 phút. Tấm ảnh hỏi bài của T.G được đăng 4 phút trước. Mà đến 16h, thời gian làm bài mới kết thúc.

Đối chiếu ngược xuôi, thời gian T.G đăng lên mạng hỏi đáp án còn cách thời gian kết thúc thi là 5 phút.

Như vậy có nghĩa T.G bằng một cách nào đó đã có được ảnh chụp do thí sinh gửi ra, đăng lên mạng nhờ giải giúp. Hơn thế, trên bức ảnh đó còn có nguyên số báo danh của thí sinh.

Chính vì tất cả điều này đã khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng có một vụ gian lận đang được thực hiện. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, tuy nhiên nó khiến nhiều sĩ tử và dân mạng tỏ ra bức xúc.

Xôn xao nghi án thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán gửi ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải giúp trong thời gian làm bài? - Ảnh 3.

Dân mạng gửi Email lên Bộ giáo dục và Đào tạo.

Xôn xao nghi án thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán gửi ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải giúp trong thời gian làm bài? - Ảnh 4.

Không ngần ngại inbox vào fanpage của Bộ giáo dục.

Theo đó, một số người đã nhắn tin vào fanpage của Bộ Giáo dục và Đào tạo để gửi ảnh tố cáo. Số khác gửi hẳn Email lên Bộ giáo dục để trình bày sự việc đang gây xôn xao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại