Mẹ Kim Ngân: Các người thương Kim Ngân thì đừng nói xúc phạm như thế

Tùng Ninh |

"Con người ta biết thì hẵng nói còn không biết thì đừng nói lung tung, tội nghiệp người ta. Họ nói Kim Ngân nghiện ngập nên mới điên, đáng đời, rất quá đáng" – mẹ Kim Ngân nói.

Thời gian qua, danh hài Thúy Nga đã giúp đỡ và quyên góp nhiều cho ca sĩ Kim Ngân. Việc làm của Thúy Nga thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, mẹ ruột Kim Ngân là cô Hương cũng bị kéo vào sự việc, bị nhiều người chỉ trích vì không lo cho Kim Ngân.

Mẹ Kim Ngân: Các người thương Kim Ngân thì đừng nói xúc phạm như thế - Ảnh 1.

Chính vì thế, mới đây, mẹ Kim Ngân đã chính thức lộ mặt và lên tiếng về con gái mình tại chương trình Jimmy TV.

Con cái Kim Ngân không làm Youtube như Thúy Nga để có thời gian đi theo Kim Ngân

Mọi người cứ nói gia đình Kim Ngân bỏ bê nó nhưng chồng và hai con gái của Kim Ngân đều rất thương nó và giúp nó.

Hai con gái cũng từng mướn nhà cho Kim Ngân ở nhưng nó ở được có hai ngày rồi bỏ đi.

Khán giả trách gia đình tôi rằng tại sao con cháu không có thời giờ đi theo Kim Ngân mà Thúy Nga là người ngoài lại có. Tôi xin thưa, tôi thấy Thúy Nga có thời giờ đi lo cho những người vô gia cư khác thì đương nhiên sẽ lo cho cả Kim Ngân.

Còn con cái Kim Ngân phải đi làm mới có tiền sống, giúp đỡ Kim Ngân. Chúng nó đâu có làm Youtube như Thúy Nga mà có thời gian rảnh cả ngày đi theo Kim Ngân để quay.

Thúy Nga có lòng giúp Kim Ngân, tôi rất biết ơn. Tôi hiểu lòng Thúy Nga và Thúy Nga cũng hiểu lòng tôi.

Mẹ Kim Ngân: Các người thương Kim Ngân thì đừng nói xúc phạm như thế - Ảnh 3.

Tôi lên đây không phải để công kích gì những người chỉ trích gia đình tôi nhưng mọi người nên mở lòng từ bi để hiểu cho chúng tôi, đừng nặng lời với tôi để làm người khác đau lòng, tội lắm. Nếu các người thương Kim Ngân thì đừng nói ra những điều xúc phạm như vậy.

Bản thân tôi cũng đã lo cho Kim Ngân từ nhỏ, cho đi học và dạy dỗ đến nơi đến chốn. Sao lại nói tôi không lo cho nó?

Tôi mà về Mỹ thì nhà đâu mà ở, tiền đâu mà sống

Sau khi đưa Kim Ngân sang Mỹ, tôi về lại Việt Nam năm 1991 và sang Hong Kong sống năm 1994. Tôi mở tiệm quần áo ở Việt Nam nên cứ đi qua đi lại giữa Hong Kong và Việt Nam.

Thời gian đó, Kim Ngân vẫn còn tỉnh. Người ta cứ nói Kim Ngân bị điên 30 năm nhưng không phải. Con trai Kim Ngân năm nay mới có 21 tuổi mà lúc sinh cháu, Kim Ngân vẫn bình thường. Lúc đó tôi trở lại Mỹ vẫn thấy Kim Ngân tỉnh táo.

Lúc Kim Ngân phát bệnh, tôi lại mắc đi làm bên Hong Kong, nên không thể bỏ công chuyện để về Mỹ. Tôi mà về Mỹ thì nhà đâu mà ở, tiền đâu mà sống.

Bởi vậy nên tôi mới cố gắng làm ăn, dành dụm tiền bạc để khi nào về Mỹ thì mua nhà cho Kim Ngân ở.

Mẹ Kim Ngân: Các người thương Kim Ngân thì đừng nói xúc phạm như thế - Ảnh 4.

Sau khi về Mỹ, tôi có mua nhà và dọn riêng một phòng cho Kim Ngân nhưng nó không chịu về ở lâu dài. Tôi đi tìm Kim Ngân suốt nhưng nó không chịu gặp tôi.

Thúy Nga bây giờ cũng vậy, nhiều lúc cũng không thể tìm thấy Kim Ngân nếu Kim Ngân không muốn.

Họ nói Kim Ngân nghiện ngập nên mới điên, đáng đời, rất quá đáng

Tôi với Kim Ngân không hề mâu thuẫn gì. Khi qua Mỹ mua nhà, tôi phải mổ não nên bị điếc một bên tai, bên còn lại nghe âm thanh bị lớn quá, hay nhức đầu. Lúc ngủ chung giường, tôi để Kim Ngân ngủ phía ngoài để nó tiện ra ngoài hút thuốc.

Một đêm, Kim Ngân thức dậy đến vài ba lần rồi chửi bậy chửi bạ, chửi lớn, khiến tôi không thể nào chịu nổi nên mới bảo: "Thôi, con nằm vào trong, đổi sang bên lỗ tai điếc của mẹ để mẹ đỡ nhức đầu". Nhưng nó không chịu đổi rồi giận bỏ đi.

Mẹ Kim Ngân: Các người thương Kim Ngân thì đừng nói xúc phạm như thế - Ảnh 5.

Kim Ngân phát bệnh vì phải chịu nhiều cú sốc. Cú sốc đầu tiên là đi show bên Canada, đang diễn thì thấy băng đảng xã hội đen bắn nhau làm chết một khán giả. Cú sốc thứ hai là bị mất con. Nhưng Kim Ngân không hề nghiện ngập.

Con người ta biết thì hẵng nói, còn không biết thì đừng nói lung tung, tội nghiệp người ta. Họ nói Kim Ngân nghiện ngập nên mới điên, đáng đời, rất quá đáng.

Thúy Nga đã chứng minh Kim Ngân không nghiện ngập rồi. Bản thân tôi cũng đi theo Kim Ngân để kiểm tra xem có nghiện, hút chích hay không nhưng không hề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại