TikToker lỡ ngửi hoa dại trên đường, về nhà gặp ảo giác mới biết đó là ''Hơi thở của Quỷ''

KUSHMAN |

Cô đã vô tình hít phải Scopolamine, một chất gây ảo giác chết người.

Khi ca sĩ kiêm nhạc sĩ Raffaela Weyman tìm thấy một bụi hoa loa kèn vàng khi đi bộ cùng bạn dự sinh nhật, cả hai không thể kiềm mình và hít lấy hít để. Weyman, hiện đang sống ở Toronto, sau đó phát hiện họ đã hít phải chất hướng thần nguy hiểm nhất thế giới.

Khi chúng tôi đặt chân tới bữa tiệc sinh nhật, tự dưng chúng tôi thấy ngáo tới mức phải cáo lui đi về,” Weyman nói trên Tiktok. Video này đã có 24.000 likes và gần 500 lượt chia sẻ tính tới chiều thứ 3.

TikToker lỡ ngửi hoa dại trên đường, về nhà gặp ảo giác mới biết đó là Hơi thở của Quỷ - Ảnh 1.

“Angel’s Trumpet”, có chứa scopolamine, một chất gây ảo giác và lú lẫn chết người, còn được gọi là burundanga hay “Hơi thở của Quỷ”.

Ngày hôm sau, Weyman và người bạn tìm hiểu và biết đó là hoa loa kèn có tên gọi Datura, “Angel’s Trumpet” (kèn của thiên thần), có chứa scopolamine, một chất gây ảo giác và lú lẫn chết người, còn được gọi là burundanga hay “Hơi thở của Quỷ”.

Hóa ra loài hoa này cực độc và chúng tôi lỡ hít phải ma túy như hai đứa nhà quê.”

Hơi thở của Quỷ thường được chiết xuất từ loài hoa loa kèn rực rỡ này dưới dạng bột hay nước, nạn nhân có thể hít phải hay bị tẩm vào đồ uống. Năm 2012, tạp chí VICE đã gọi thứ thuốc này là “thuốc mê kinh khủng nhất bạn có thể tưởng tượng, nhân lên triệu lần.”

Angel’s Trumpet không hoàn toàn xấu. Một số thành phần chiết xuất có thể được dùng để chữa hen suyễn hay chứng say sóng. Ở Việt Nam cây được gọi là cà độc dược , mọc tự nhiên ở nhiều nơi và được dùng rộng rãi trong đông y.

TikToker lỡ ngửi hoa dại trên đường, về nhà gặp ảo giác mới biết đó là Hơi thở của Quỷ - Ảnh 2.

Angels' Trumpet - ảnh chụp tại Đà Lạt

Burundanga có thể ức chế hoàn toàn khả năng đưa ra lựa chọn. Người khác nhìn vào có thể cho rằng bạn hoàn toàn bình thường, nhưng bạn đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát hành vi và hành động chỉ dựa trên gợi ý từ bên ngoài. Đó là cách kẻ xấu có thể lợi dụng bạn.”

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, cả Mỹ và Xô-Viết đều đã sử dụng chất này dưới dạng huyết thanh nói thật. Giờ đây, nó được dùng chủ yếu bởi kẻ xấu nhằm trộm cướp và cưỡng bức - đặc biệt ở các nước Nam Phi như Ecuador và Colombia. Ở Việt Nam đã có nhiều trường hợp báo cáo tội phạm sử dụng “Hơi thở của Quỷ” tuy không phổ biến. Nó khiến nạn nhân rất hợp tác và dễ điều khiển.

Năm 2015, một thành viên của một tổ chức tội phạm quốc tế tầm cỡ hội Tam Hoàng đã bị bắt ở Paris vì tội sử dụng scopolamine để ăn cắp hàng triệu Euro từ những người cao tuổi.

Năm 2020, một tài xế Lyft ở Atlanta trả lời cộng tác viên báo NBC 11 Alive rằng hai người đàn ông đã định bắt cóc cô sử dụng thuốc này. Cô đã may mắn thoát được bằng cách ấn nút khẩn cấp trên xe. Khi nhận được tín hiệu Lyft và chính quyền địa phương đã vào cuộc.

TikToker lỡ ngửi hoa dại trên đường, về nhà gặp ảo giác mới biết đó là Hơi thở của Quỷ - Ảnh 4.

Hít phải Hơi thở của Quỷ ở liều cao có thể gây nguy hiểm tính mạng và khiến khoảng 50.000 người nhập viện mỗi năm ở Columbia

Việc hít phải Hơi thở của Quỷ ở liều cao có thể gây nguy hiểm tính mạng và khiến khoảng 50.000 người nhập viện mỗi năm ở Columbia, quê hương của loài cây này.

Scopolamine có thể khiến nạn nhân bất tỉnh 24 giờ hoặc hơn. Nếu liều cao hơn nó có thể gây suy hô hấp và tử vong,” theo báo cáo từ chính phủ.

May mắn thay cho Weyman, tai nạn tình cờ này chỉ khiến cô mệt mỏi một chút vào hôm sau. “Khi về nhà và ngủ, tôi có nhiều giấc mơ kỳ quái nhất từng có và trải nghiệm thế nào là bóng đè lần đầu trong đời,” cô cho biết trên TikTok.

Nó rất độc và có thể gây ảo giác cũng như trạng thái thôi miên như zombie, nên hãy lấy các bài hát của tôi mà hít chứ đừng đi hít hoa dại trên đường nhé.

Hơi thở của Quỷ có thể mọc tốt ở các vùng khí hậu ven biển nơi không có nhiệt độ quá lạnh. Tuy cực kỳ độc, việc trồng cây này vẫn hợp pháp ở hầu hết các bang ở Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại