VinFast tiến vào Lào: 'Đại gia' đón thương hiệu ô tô Việt là ai?

Minh Đức |

Tập đoàn này mới đây cũng vừa có hoạt động hỗ trợ chống Covid-19 tại Việt Nam.

Ngày 28/6 vừa qua, VinFast và tập đoàn Phongsupthavy của Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Theo đó, cả hai phía sẽ cùng tính tới khả năng Phongsupthavy trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của VinFast tại Lào. 

Về phía Phongsupthavy, tập đoàn này mong muốn xây dựng hệ thống đại lý phân phối xe VinFast tại Lào. Còn VinFast cam kết tập đoàn này sẽ trở thành đối tác ưu tiên của VinFast nếu như đáp ứng được các điều kiện cũng như tiêu chuẩn về tài chính, nhân sự, doanh số bán hàng…

Tại Lào, tập đoàn Phongsubthavy là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh hàng đầu, tham gia vào nhiều lĩnh vực. Các lĩnh vực Phongsupthavy tham gia là: năng lượng, xây dựng dân dụng, bất động sản và thương mại. Tập đoàn cũng tham gia vào ngành nông nghiệp với việc trồng cây cà phê.

VinFast tiến vào Lào: Đại gia đón thương hiệu ô tô Việt là ai? - Ảnh 1.

Các nhà máy điện của Phongsubthavy. Ảnh: Phongsubthavy

Tập đoàn Phongsupthavy được thành lập từ đầu năm 2001. Trọng tâm của tập đoàn khi đó là xây dựng dân dụng với các dự án xây dựng và cải thiện đường sá có sự tham gia của chính phủ Lào. Tới nay, tập đoàn chú trọng phát tham gia vào ngành năng lượng.

Tới nay, tập đoàn Phongsupthavy đã có nhiều nhà máy điện trải khắp Lào. Các nhà máy điện của Phongsupthavy đa dạng, từ nhà máy nhiệt điện, thủy điện tới điện mặt trời, điện gió.

VinFast tiến vào Lào: Đại gia đón thương hiệu ô tô Việt là ai? - Ảnh 2.

Tập đoàn Phongsubthavy hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 10/6. Ảnh: Phạm Kiên / TTXVN

Tập đoàn Phongsupthavy thực tế đã có nhiều hoạt động với doanh nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý nhất là các hợp đồng năng lượng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Bên cạnh đó, Phongsupthavy còn hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại Việt Nam với món quà trị giá 1 triệu USD, gồm các vật tư y tế trị giá 500.000 USD và khoản tiền mặt 500.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại