Dựng lán trại, trang bị vũ khí nóng trong rừng sâu để bán ma tuý

Thuỳ Anh |

Là đối tượng nghiện ma tuý lâu năm, để có tiền phục vụ cơn nghiện, Thân đã lợi dụng vùng rừng núi giáp ranh biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn huyện Tương Dương để dựng lán bán lẻ ma tuý. Để bảo vệ lán trại và chống trả lực lượng lượng chức năng khi bị phát hiện, đối tượng còn sử dụng cả vũ khí “nóng”...

Đối tượng Kha Văn Thân và số ma túy và vũ khí thu giữ tại khu vực lán trại.

Đối tượng Kha Văn Thân và số ma túy và vũ khí thu giữ tại khu vực lán trại.

Chiều 27/6, tại khu vực rừng núi thuộc bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Tương Dương đã triệt xoá điểm bán lẻ phức tạp về ma tuý tại khu vực biên giới Việt-Lào. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3 gam heroin, 1 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.

Dựng lán trại, trang bị vũ khí nóng trong rừng sâu để bán ma tuý - Ảnh 1.

Lán trại các đối tượng dựng lên để bán lẻ ma túy

Theo đó, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số đối tượng đã di chuyển vào vùng biên giới Việt-Lào để dựng lán trại, buôn bán và tổ chức sử dụng ma tuý ngay tại chỗ.

Đặc biệt, phương thức thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Chúng còn trang bị sẵn vũ khí “nóng” để bảo vệ khu vực lán trại cũng như sẵn sàng “nhả đạn” khi bị phát giác.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp Công an huyện Tương Dương đấu tranh, triệt xoá các điểm bán lẻ ma tuý phức tạp này.

Qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát phát hiện nổi lên trong số đó là Kha Văn Thân (SN 1992), đối tượng nghiện lâu năm trên điện bàn, để có tiền sử dụng ma túy cũng như phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân, Thân đã đi vào vùng rừng sâu dựng lều lán để thực hiện hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại