Vợ con Morata bị doạ giết

HOÀNG ANH |

Morata lên tiếng đáp trả những kẻ đe doạ tính mạng gia đình anh, sau khi tiền đạo sinh năm 1992 trải qua vòng bảng khó khăn cùng ĐT Tây Ban Nha.

Tiền đạo của Juventus bị chỉ trích bởi những kẻ quá khích trong suốt giải đấu, đặc biệt là sau 2 trận hoà của Tây Ban Nha trước Thuỵ Điển và Ba Lan.

Morata tiết lộ anh đã có một đêm không ngủ sau trận đấu với Ba Lan do bị hành hạ suốt cả ngày, bao gồm cả những tin nhắn đe doạ tính mạng cô vợ Alice Campello và ba cậu con trai nhỏ.

Tiền đạo sinh năm 1992 chia sẻ với chương trình El Partidazo de Cope: "Có lẽ tôi không hoàn thành những việc mà tôi nên làm. Tôi hiểu mình bị chỉ trích vì không ghi được bàn nào, nhưng tôi ước mọi người sẽ đặt vị trí của mình vào chuyện phải nhận những lời đe doạ, khi người ta nói các con của bạn phải chết. Điều làm tôi khó chịu là chúng nói với vợ tôi, các con tôi. Chúng nói với họ mọi thứ".

"Tôi không ngủ suốt mấy ngày qua. Tôi rất hạnh phúc vì TBN đi tiếp, nhưng tôi thấy buồn phiền vì không hoàn thành công việc của mình. Các CĐV huýt sáo la ó tôi khi đội khởi động. Tôi vui vì được đá quả phạt đền nhưng tiếc vì bỏ lỡ".

Vợ con Morata bị doạ giết - Ảnh 1.

Vợ Morata và 3 cậu nhóc

Cầu thủ 29 tuổi bị người hâm mộ Tây Ban Nha chỉ trích nặng nề ngay cả trước khi Euro bắt đầu, khi CĐV xứ bò tót hô vang "Morata, anh tệ quá" trong trận giao hữu hoà 0-0 với Bồ Đào Nha.

Morata tiếp tục bị chỉ trích gay gắt sau kết quả hòa không bàn thắng với Thụy Điển ở trận ra quân Euro. Morata được trao cơ hội đối mặt thủ môn Olsen nhưng lại sút ra ngoài dù không bị theo kèm.

Mặc dù có tên trong trận đấu tiếp theo với Ba Lan, tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục bỏ lỡ cơ hội không thể tin nổi. Gerard Moreno sút hỏng pen, bóng bật đúng vị trí Morata và chân sút sinh năm 1992 đá bồi ra ngoài.

Giải đấu của Morata đi từ tệ đến rất tệ trong trận đấu cuối cùng của Tây Ban Nha với Slovakia. Mặc dù La Roja thắng 5-0 nhưng Morata đá hỏng phạt đền ngay đầu trận.

Vợ con Morata bị doạ giết - Ảnh 2.

Tây Ban Nha thắng Slovakia 5-0 nhưng Morata đá hỏng phạt đền

Morata còn khiến những người ủng hộ Tây Ban Nha tức giận sau trận hòa Ba Lan khi tuyên bố rằng "ở Tây Ban Nha, mọi người tự do đưa ra ý kiến". Morata được yêu cầu giải thích bình luận của mình trong cùng một cuộc phỏng vấn.

Anh phản bác: "Tôi đã nói điều đó với sự tức giận vì đội bóng bị cầm hòa trong một trận đấu ở Giải vô địch châu Âu. Tôi sẽ không thể bình tĩnh trước Tây Ban Nha. Tôi ước mọi người đặt mình vào vị trí của nhau".

"Mọi người huýt sáo vì đó là những gì họ nghe thấy, có rất nhiều người khuyến khích điều đó. Tôi cống hiến mọi thứ cho TBN. Họ không trao niềm tin cho tôi. Mọi điều tôi nói đều được diễn giải theo cách này hay cách khác. Tôi có hai lựa chọn - im lặng hoặc đến đây để giải thích".

Cựu tiền đạo của Chelsea và Real Madrid rất muốn ném những lời chỉ trích ra sau lưng để tập trung cho trận đấu sắp tới với Croatia.

"Không sao, tôi ổn. Tôi đã trải qua một vài tuần bị cô lập khỏi mọi thứ. Tôi rất hạnh phúc và rất có động lực khi lọt vào vòng 16 đội".

"Chúng tôi đã nói chuyện trong buổi tập về việc bóng đá thay đổi như thế nào. Chúng tôi đang chơi tốt hơn và đã vào đến vòng 16 đội. Đó là bóng đá và tôi hạnh phúc, ai không tin thì chứng tỏ không biết gì về tôi".

Vợ con Morata bị doạ giết - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại