Vợ chồng lão nông dùng 100 triệu đồng tiền “dưỡng già” ủng hộ Quỹ chống dịch

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL |

Hai vợ chồng nông dân ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã dành số tiền tích góp dưỡng già để ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Nghĩa cử này nhận được sự ngưỡng mộ, tạo sức lan toả trong cộng đồng.

Căn nhà nhỏ của ông Hà Khoa (59 tuổi) cùng vợ là bà Võ Thị Khuyên nằm giữa thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Năm 1992, vợ chồng ông Khoa từ huyện Vĩnh Linh dắt nhau lên đây làm kinh tế mới rồi gắn bó với núi rừng Hướng Hóa.

Vợ chồng ông có 4 người con. Hàng ngày ông bà làm nương rẫy, trồng lúa, trồng cây nghệ. Nhà ông Khoa không thuộc diện dư dả nhưng 2 vợ chồng đều vui vẻ dành 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.

Ông Hà Khoa cho biết, nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mọi người chung tay đóng góp để vượt qua dịch Covid-19, ông bàn với vợ và các con thống nhất dùng khoản tiền dành dụm dưỡng già của 2 vợ chồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch.

Vợ chồng ông Hà Khoa đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa để ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19. Việc làm của một nông dân nghèo đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 3 năm ngoái, ông Hà Khoa cũng viết đơn tự nguyện hiến mảnh đất gần 700 mét vuông nằm ở mặt tiền đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa) cho địa phương bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ kinh phí cho phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong thủ tục đất đai nên việc này chưa thể thực hiện được.

Ở tỉnh Quảng Trị, không chỉ riêng vợ chồng lão nông Hà Khoa mà còn rất nhiều cá nhân, gia đình dù cuộc sống không mấy khá giả cũng đã chung tay, góp sức cùng cả nước chống đại dịch Covid-19. Thầy giáo Nguyễn Viết Tước ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Vĩnh, thuộc xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã dành toàn bộ số tiền thưởng 7 triệu 90 ngàn đồng để ủng hộ “Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiều người dân hoàn cảnh còn khó khăn vẫn sẵn lòng ủng hộ cho Quỹ với mong muốn sớm đẩy lùi dịch: “Có rất nhiều tấm lòng nhiệt tình, hảo tâm, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai bão lụt năm ngoái nhưng bà con và doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ để giúp quỹ phòng chống dịch Covid-19 của địa phương có thêm nguồn lực để thực hiện các nội dung phòng chống dịch bệnh và mua vắc xin cũng như hỗ trợ thêm cho các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đang gặp khó khăn trong phòng chống dịch./.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại