Cảnh sát vây bắt kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Tuấn Minh |

Sau khi xác định được Nguyễn Viết Ninh, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn ở TP Thanh Hóa, lực lượng "đánh án" Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng vây bắt.

Ngày 23-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt .

Cảnh sát vây bắt kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.

Nguyễn Viết Ninh - kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm đang được bác sĩ xử lý vết thương bị thương ở tay trong quá trình cảnh sát vây bắt - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, ngày 12-6, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận động Nguyễn Bá Ngọc Anh (SN 1997; ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), bị truy nã về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", (đã bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù) ra đầu thú.

Tiếp đó, ngày 16-6, cảnh sát phòng này đã bắt giữ Trần Văn Quyền (SN 1980; ngụ xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa) đang bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Đặc biệt, mới đây lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá Chuyên án VB521, bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Viết Ninh (SN 1997; ngụ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn).

Ninh trước đó đã bị tòa án tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam tội "Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, trong lúc hoãn thi hành án, Ninh đã bỏ trốn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã.

Thời gian gần đây, qua trinh sát, cảnh sát xác định chính xác vị trí ẩn nấp của Nguyễn Viết Ninh, nên đã tổ chức lực lượng và vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt này khi y đang lẩn trốn ở TP Thanh Hóa.

Hiện các đối tượng nói trên đã được di lý về các Trại giam của Bộ Công an để phục vụ cho công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại