Đẳng cấp, tầm cao mới của bóng đá Việt

V.P |

Màn trình diễn tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cho thấy đẳng cấp cũng như trình độ chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đã được nâng lên tầm cao mới. Đây là tiền đề để bóng đá Việt Nam tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc về lối chơi và đẳng cấp dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo ảnh: Hữu Phạm

Đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc về lối chơi và đẳng cấp dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo ảnh: Hữu Phạm

Thành tích ổn định

Trước cuộc đối đầu với UAE tối qua, trang thể thao uy tín EPSN vừa có bài viết về thời cơ ở sân chơi lớn World Cup của “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam… Đây là trận đấu quyết định vị trí nhất bảng G kèm tấm vé giành quyền tham dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đẳng cấp, tầm cao mới của bóng đá Việt - Ảnh 1.

EPSN đã nhắc lại hành trình đi lên một tầm cao mới đầy ngoạn mục của bóng đá Việt Nam gắn với thế hệ vàng gồm những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…bắt đầu từ VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc).

Tại đây, U23 Việt Nam đánh bại nhiều tên tuổi lớn của châu lục như Úc, Iraq hay Qatar để vào tới trận chung kết. Sau giải đấu này, đội tuyển Việt Nam “kết thúc một thập kỷ dài chờ đợi để lần thứ 2 đăng quang ngôi vương trong khu vực Đông Nam Á khi đoạt cúp vô địch AFF Cup 2018, dù chỉ sở hữu đội hình có độ tuổi trung bình là 23,7”-EPSN viết.

Đẳng cấp, tầm cao mới của bóng đá Việt - Ảnh 2.

Một tháng sau đó, Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh ở Asian Cup 2019 khi tiến tới vòng 16 đội, đánh bại Jordan trước khi chỉ chịu thua Nhật Bản với tỉ số tối thiểu 0-1.

Tờ báo cũng nhấn mạnh thành tích đánh bại UAE ở lượt đi Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 để Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G cho đến trước lượt trận cuối cùng diễn ra tối qua.

Có thể kể thêm là trong 3 năm qua, ngoài các danh hiệu trên, Việt Nam còn đoạt 1 HCV SEA Games sau hàng chục năm chờ đợi, tiến sâu ở Asian Games 2018 (Indonesia).

Sau 2 trận thắng trước Indonesia và Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò Park Hang-seo nhận được nhiều sự tán dương của truyền thông trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục.

Tờ Alarabiya đánh giá, Việt Nam là một trong những đội bóng phát triển mạnh nhất châu Á trong những năm gần đây.

Nữ phóng viên Farah Salem, chuyên bình luận cho tờ báo Ả rập Alroeya cho rằng, dù không thuộc nhóm dẫn đầu châu lục nhưng đội tuyển Việt Nam rất mạnh, có đẳng cấp hơn hẳn so với các đội trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Đẳng cấp và sự lì lợm

Trên thực tế, việc tiến sâu ở nhiều giải đấu cấp châu lục đã giúp đội tuyển Việt Nam được cọ xát với những đối thủ tầm cỡ. Kinh nghiệm và cả bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam vì vậy được nâng cao.

Thay đổi rõ rệt nhất ở đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự “lì lợm” trước mọi đối thủ. Có lẽ hiếm khi nào lại như hiện nay, khi người hâm mộ Việt Nam có rất ít cảm giác lo sợ mỗi lúc đội tuyển gặp những đối thủ trong khu vực.

Ngược lại, đó là sự tự tin và yên tâm vào chiến thắng. Malaysia hay Indonesia trong quá khứ đều là những đối thủ rất khó chịu của đội tuyển Việt Nam. Thái Lan thường xuyên được coi là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Nhưng hai trận gần nhất trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam đều chơi trên tầm đối thủ.

Bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam còn thể hiện ở cách chơi bóng trước những đối thủ ngang hoặc trên “cơ”. Hai lần gặp Thái Lan ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đều đứng vững bất chấp sức ép rất lớn từ đối phương.

Tại Asian Cup 2019, đoàn quân của ông Park như kể trên, vượt qua Jordan và chỉ chịu thua Nhật Bản với tỉ số tối thiểu. Lối chơi kỷ luật đến mức sắt đá giúp đội bóng của ông Park rất ít khi vỡ trận khi gặp đối thủ mạnh.

Không còn cảnh các đội bóng lớn ở châu lục thoải mái khi gặp Việt Nam mà thay vào đó là sự thận trọng cao độ.

Nhìn vào tương lai xa

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 chưa đến 25. Cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Bùi Tấn Trường, sinh năm 1986. Vị trí thủ môn có đặc thù và bên cạnh Tấn Trường thì vẫn còn đó những thủ môn trẻ như Đặng Văn Lâm, Văn Toản hay Văn Hoàng.

Thủ quân Quế Ngọc Hải sinh năm 1993, lứa Công Phượng 1995, Quang Hải sinh năm 1997 và thậm chí Đoàn Văn Hậu năm nay mới 22 tuổi. Trong chuyến đi tới UAE lần này, ông Park còn đem theo nhiều cầu thủ trẻ, như Hai Long (Quảng Ninh).

Không quá khi cho rằng, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một “thế hệ vàng” thực sự sau lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Nếu xét về danh hiệu, Quang Hải và các đồng đội thậm chí đang vượt trội so với thế hệ đi trước. Đây là nền tảng vững chắc để bóng đá Việt Nam hướng tới những thành công trong tương lai.

Thay đổi rõ rệt nhất ở đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự “lì lợm” trước mọi đối thủ. Có lẽ hiếm khi nào lại như hiện nay, khi người hâm mộ Việt Nam có rất ít cảm giác lo sợ mỗi lúc đội tuyển gặp những đối thủ trong khu vực.

Và chắc chắn, cũng không thể bỏ qua tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Những người thân cận với ông Park chia sẻ, ông luôn bao quát công việc đồng thời chú ý tới từng chi tiết, cẩn trọng và chu toàn khi làm việc.

Trước mọi đối thủ, HLV Park Hang-seo luôn nghiên cứu kỹ, cả điểm mạnh cũng như điểm yếu để có phương án hợp lý. Trong 3 năm qua, đã có nhiều HLV tên tuổi nhận thất bại dưới tay HLV Park Hang-seo.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, nhiều cầu thủ đã trở thành những ngôi sao lớn.

Tuyển Việt Nam sẽ bay từ UAE về Đà Nẵng

Rạng sáng nay, tuyển Việt Nam sẽ về nước bằng chuyên cơ riêng của Bamboo Airways. Do tình hình dịch tại Việt Nam đang có những diễn biến phức tạp, TPHCM đã dừng tiếp nhận các chuyến bay nhập cảnh. Do vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo từ UAE về Việt Nam sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 17/6. H.M

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại